12 địa điểm nào ghi dấu cuộc đời Thánh Carlo Acutis?

12 địa điểm nào ghi dấu cuộc đời Thánh Carlo Acutis?

Những nơi nào đã ghi dấu hành trình nên thánh của Carlo Acutis, vị thánh trẻ được Giáo hội mừng kính ngày 12 tháng 10 hằng năm? Từ Luân Đôn, Milan đến Assisi và Rôma, 12 địa điểm dưới đây giúp chúng ta khám phá cuộc đời của một thiếu niên bình dị, say mê công nghệ, yêu mến Bí tích Thánh Thể và luôn quan tâm đến người nghèo.

Một vị thánh gần gũi với người trẻ hôm nay

Carlo Acutis sinh năm 1991 và qua đời năm 2006, khi mới 15 tuổi, vì bệnh bạch cầu cấp tính. Giữa những sinh hoạt thường ngày của gia đình, trường học và bạn bè, ngài luôn dành vị trí trung tâm cho Thánh lễ, mà ngài tham dự mỗi ngày.

Say mê máy tính, Carlo tự học lập trình và xây dựng một cuộc triển lãm trực tuyến về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Triển lãm này sau đó được giới thiệu tại nhiều giáo xứ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2020, ngài được tuyên phong chân phước tại Assisi. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong hiển thánh cho ngài tại Rôma, cùng với Chân phước Pier Giorgio Frassati.

1. Luân Đôn, Anh

Carlo Acutis chào đời ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại Luân Đôn, khi cha mẹ ngài, ông Andrea Acutis và bà Antonia, nhũ danh Salzano, đang ở thủ đô nước Anh vì công việc. Ngài chỉ sống tại đây trong vài tháng đầu đời.

2. Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi tại Chelsea, Luân Đôn

Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi nằm trên đường Fulham, thuộc khu Chelsea, và được Dòng Tôi Tớ Đức Maria coi sóc. Ngày 18 tháng 5 năm 1991, Carlo được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy tại đây.

Mẹ ngài, bà Antonia, từng chia sẻ rằng trước khi Carlo chào đời, bà ít tham dự Thánh lễ, ngoại trừ những dịp lãnh nhận các bí tích. Sau này, những câu hỏi của con trai cùng lòng yêu mến Thánh lễ và các bí tích của cậu đã giúp bà trở lại với đời sống đức tin.

3. Milan, Ý

Tháng 9 năm 1991, gia đình Acutis trở về định cư tại Milan. Đây là nơi Carlo sinh sống trong phần lớn cuộc đời, theo học tại các trường và từng bước trưởng thành trong đời sống đức tin.

Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria, thường được gọi là Duomo di Milano, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố.

4. Khu phố Magenta

Carlo lớn lên tại khu phố Magenta, thuộc trung tâm lịch sử Milan, nơi có nhiều công trình tôn giáo và nghệ thuật nổi tiếng. Nổi bật trong số đó là nhà thờ Santa Maria delle Grazie, nơi lưu giữ bức bích họa Bữa Tiệc Ly của danh họa Leonardo da Vinci.

Gia đình Acutis sống gần nhà thờ Santa Maria Segreta. Theo bài viết của Aleteia, cha mẹ Carlo vẫn sinh sống tại căn hộ của gia đình.

5. Nhà thờ Santa Maria Segreta

Tọa lạc tại quảng trường Tommaseo, nhà thờ Santa Maria Segreta là giáo xứ nơi Carlo thường xuyên tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi và dạy giáo lý cho trẻ em.

Nhà thờ hiện lưu giữ một thánh tích của ngài. Trung tâm sinh hoạt giới trẻ của giáo xứ cũng mang tên Carlo Acutis, nhằm tưởng nhớ vị thánh trẻ đã gắn bó với cộng đoàn nơi đây.

6. Đan viện Bernaga

Ngày 16 tháng 6 năm 1998, khi mới 7 tuổi, Carlo được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu với sự cho phép đặc biệt, vì chưa bắt đầu học tiểu học. Nghi thức được cử hành tại Đan viện Bernaga ở Perego, cách Milan khoảng 48 km.

Đan viện được xây dựng từ thế kỷ XVII và là nơi sinh sống của các nữ tu thuộc cộng đoàn Romite Ambrosiane.

Đối với Carlo, Thánh Thể giữ vị trí trung tâm trong đời sống thiêng liêng. Ngài nổi tiếng với câu nói ví Thánh Thể là “con đường cao tốc dẫn lên trời”, đồng thời duy trì thói quen tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể mỗi ngày.

7. Học viện Tommaseo

Tháng 9 năm 1997, Carlo bắt đầu học tiểu học tại Học viện San Carlo ở Milan. Ba tháng sau, ngài chuyển sang Học viện Tommaseo do các nữ tu Dòng Marcelline điều hành. Trường nằm gần nhà và đối diện với giáo xứ của ngài.

Carlo theo học tại đây cho đến năm 2005. Các nữ tu nhớ đến ngài như một học sinh vui vẻ, đặc biệt quan tâm đến những bạn học thường bị cô lập hoặc bị bỏ quên.

8. Học viện Leone XIII

Tháng 9 năm 2005, Carlo theo học chương trình trung học phổ thông tại Học viện Leone XIII, do các tu sĩ Dòng Tên điều hành.

Ngài tích cực tham gia các sinh hoạt Kitô giáo của trường và sử dụng khả năng tin học để phục vụ cộng đồng, thiết kế trang mạng cho chương trình tình nguyện của học viện.

Những người từng biết Carlo tại đây nhớ đến ngài như một thiếu niên nhiệt thành, chân thành và luôn quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

9. Khải hoàn môn Hòa Bình tại Milan

Tại khu vực Khải hoàn môn Hòa Bình, còn gọi là Arco della Pace, Carlo thường gặp gỡ và giúp đỡ những người vô gia cư. Ngài cũng tìm đến họ trong khu phố nơi gia đình sinh sống và tại các bếp ăn từ thiện.

Rajesh, một người gốc Mauritius làm việc cho gia đình Acutis, thường đồng hành với Carlo. Cả hai cùng trao thực phẩm và túi ngủ cho những người phải sống trên đường phố.

10. Assisi, Ý

Carlo dành phần lớn kỳ nghỉ tại ngôi nhà của gia đình ở Assisi, thuộc vùng Umbria, miền trung nước Ý. Ngài đặc biệt yêu mến thành phố gắn liền với cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi.

Khi mắc bệnh bạch cầu cấp tính vào năm 2006, Carlo bày tỏ ước nguyện được an táng tại thành phố này. Ước nguyện ấy sau đó được thực hiện.

11. Đền thánh Từ Bỏ tại Assisi

Đền thánh Từ Bỏ, tên tiếng Ý là Santuario della Spogliazione, tọa lạc trong nhà thờ Santa Maria Maggiore tại Assisi. Năm 2019, thi hài Carlo được chuyển đến đây.

Ngài an nghỉ trong một ngôi mộ có mặt kính để khách hành hương có thể viếng thăm. Thi hài được mặc trang phục bình dị mà ngài từng sử dụng khi còn sống, gồm quần jean, áo nỉ và giày thể thao.

Theo số liệu được Aleteia dẫn lại từ giáo phận, đền thánh đã đón gần một triệu lượt khách trong năm 2024. Nơi đây trở thành điểm hành hương của nhiều bạn trẻ và gia đình muốn tìm hiểu cuộc đời vị thánh gần gũi với thế hệ hôm nay.

Carlo được tuyên phong chân phước tại Assisi ngày 10 tháng 10 năm 2020, đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình Giáo hội nhìn nhận chứng tá đức tin của ngài.

12. Rôma, Ý

Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati. Đây là lễ tuyên thánh đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của ngài.

Carlo qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006 tại Bệnh viện San Gerardo ở Monza, gần Milan. Giáo hội chọn ngày này làm ngày kính nhớ ngài hằng năm.

Cuộc đời Thánh Carlo Acutis cho thấy sự thánh thiện có thể nảy nở ngay giữa những sinh hoạt bình thường của người trẻ. Từ lòng yêu mến Thánh Thể đến việc sử dụng tài năng tin học để phục vụ và quan tâm đến người nghèo, ngài để lại chứng tá rằng sống kết hiệp với Đức Kitô không tách rời thế giới hiện đại, nhưng giúp con người đem tình yêu Tin Mừng vào chính môi trường mình đang sống.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *