Bộ ảnh diễn tả khác biệt văn hóa giữa phương Tây và phương Đông

Quyển sách “East Meets West” (Đông Tây hội ngộ) mô tả sự khác biệt  văn hóa giữa phương Tây và phương Đông vô cùng hài hước.

Động vật hoang dã được người phương Tây bảo vệ còn người phương Đông có thể biến chúng thành đồ ăn bất cứ lúc nào

Cuốn sách được xuất bản tại Đức vào năm 2007. Liu đã dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để rút ra sự tương phản có tính di truyền giữa những người ở Berlin (Đức) và những người sinh sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Vào năm cô 13 tuổi Liu đã chuyển từ Trung Quốc tới sinh sống tại Đức. Cho tới thời điểm hiện tại, cô đã sống một nửa cuộc đời tại Đức và một nửa cuộc đời tại Trung Quốc. Từ đó, cô đã rút ra được những sự khác biệt trái ngược về văn hóa cộng đồng giữa hai khu vực.

Đối với những vấn đề khó khăn, người phương Tây có xu hướng đối diện với chính nó trong khi đó người phương Đông sẽ tìm cách đi đường vòng để tránh

Trong khi ăn uống tại nhà hàng, người phương Tây thích sự yên tĩnh còn người phương Đông thì lại khá ồn ào

Văn hóa phương Tây không phân biệt giữa người chủ và người làm, “sếp” cũng là người đi làm chỉ có điều cấp bậc, tầm nhìn và lương bổng của sếp cao hơn một chút., mọi thứ đều bình đẳng. Trong khi ở phương Đông người chủ có quyền quyết định tất cả

Thể hiện cảm xúc, người phương Tây luôn thể hiện rõ ràng còn người phương Đông thì mặt có thể tươi nhưng bên trong lại là sự buồn rầu, tức giận

Cái tôi của người phương Tây lớn hơn nhiều, họ đề cao tính cá nhân trong một số khía cạnh của đời sống. Họ đòi hỏi những người xung quanh phải tôn trọng những gì thuộc về vấn đề cá nhân. Ở phương Đông, cái Tôi thường nhỏ bé, dễ bị khỏa lấp và việc quên đi cái Tôi được cho là một đức tính đáng khen ngợi

Ở phương Tây việc xếp hàng trở thành văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của họ. Tuy nhiên, đối với người phương Đông, không phải lúc nào văn hóa xếp hàng cũng được người dân chú ý

Người phương Tây luôn nói chính xác những gì họ muốn. Người phương Đông thì thường đề cao sự khéo léo, mềm mỏng để nói thứ họ cần diễn đạt

Nói về tiền, người phương Tây nghĩ về nó và luôn muốn đôi bên cùng có lợi trong khi người phương Đông nói về hợp tác nhưng bên trong luôn nghĩ đến tiền và lợi ích mình đạt được

Người phương Tây thích miêu tả ý tưởng của mình cho người khác lớn hơn so với những gì họ nghĩ. Trong khi đó, người phương Đông thì ngược lại

Người phương Tây luôn nghĩ và làm theo một thể nhất quán. Người phương Đông thì nói một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo

Người già trong xã hội phương Tây thường ít được đề cao hơn trong xã hội phương Đông

Phương Tây thích tắm năng trong khi người phương Đông tìm đủ mọi cách để tránh ánh nắng mặt trời

AnK