Bức tranh 38 Thánh Tử Đạo Gia Đình Đa Minh tại Việt Nam

Bức tranh 38 Thánh Tử Đạo Gia Đình Đa Minh
Họa sĩ Phêrô Lê Hiếu OP

Ngày 20/7/2019, Huynh đoàn Dominiart Thánh Ngô Duy Hiển bắt đầu đợt triển lãm bảy ngày tại Tổng Hội Đa Minh Xuân Lộc. Cuộc triển lãm được nhiều người tán thưởng, vì duy tại Việt Nam có một Huynh đoàn Mỹ Thuật Đa Minh.

Xin giới thiệu với anh chị em bức tranh 38 Thánh Tử Đạo Gia đình Đa Minh do họa sĩ Lê Hiếu OP thực hiện. Hình chụp do anh Phó Bá Cường OP. Tác giả đã lưu ý đặc biệt đến tuổi tác và nghề nghiệp của các vị thánh.

+ Đứng hàng đầu là Bảy GIÁO DÂN huynh đoàn, mặc áo gấm và khăn đống.
Quan án Khảm và hai chánh tổng Cai Tả Cai Thìn : áo hoa, có thẻ bài;
Kế đó là ba vị thánh làng Bồ Trang : thánh Vinh, tá điền : cầm liềm;
thánh Đệ, thợ may : cầm kéo, thánh Mới : cầm bó lúa;
thánh Hoàng Lương Cảnh 75 tuổi tay cầm vạn tuế.

+ Sáu GIÁM MỤC :
Giữa là hai giám mục Delgado Y và Henares Hiền.
Bên trái hai giám mục Sampedro Xuyên và Sanjurjo An ;
Bên phải hai giám mục Tử đạo Hải Dương Hermosilla Liêm và Valentinô Vinh.

+ 16 LINH MỤC Đa Minh:
Thánh Ngô Duy Hiển bổn mạng Dominiart với cây bút vẽ.
Thánh Liêm gần thánh Gia vì cùng tử đạo năm 1773.
Giữa có thánh Tế và Đậu cùng tử đạo tiên khởi năm 1745.
Thánh Almatô Bình cùng tử đạo với hai giám mục Liêm và Vinh.

+ Ba LINH MỤC Huynh Đoàn áo Alba trắng với dây Stola đỏ :
Thánh Cẩm, thánh Khuông và thánh Đông

+ Sáu THÀY GIẢNG Huynh Đoàn áo xanh dương :
Hai thầy Mậu và Úy gần thánh Tự vì cùng bị bắt với ngài.

Toàn cảnh bố cục theo hình chữ V, gợi đến danh xưng Việt Nam và Victory hiển thắng, cũng là hình Trái Tim, vì các vị thánh đã nêu cao lá cờ “Mến Chúa yêu người”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *