Đại hội thể thao Olympic Thiếu nhi tại Giáo phận Thái Bình năm 2017

Với mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên; gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau; xây dựng tình đoàn kết yêu thương; truyền thông các giá trị thể xác cũng như tinh thần mang lại lợi ích thiết thực cho con người; kiến tạo một xã hội an bình và huynh đệ hơn, Tòa giám mục Thái Bình có tổ chức các Đại hội Olympic thể thao cấp Giáo phận hàng năm. Năm nay, đại hội được tổ chức trong hai ngày từ 08 đến 09 tháng 8 năm 2017.

 Giáo phận Thái Bình

Thứ Ba (08.8.2017), tại ngôi Nhà Chung giáo phận đã diễn ra các trận thi đấu các môn thể thao dành cho các em thiếu nhi và thiếu niên trong khuôn khổ Đại hội Đại hội thể thao Olympic Giáo phận năm nay. Ngày thứ nhất của đại hội thu hút được hơn 150 vận động viên đến từ 06 (trên tổng số 08) giáo hạt trong giáo phận bao gồm: Giáo hạt Đông Hưng; Kiến Xương; Thành Phố; Nam Tiền Hải; Bắc Tiền Hải và Tây Hưng Yên.

Giáo phận Thái Bình

Đúng 07g00, các vận động viên đã có mặt đông đủ tại Nhà Chung và bắt đầu vào chương trình diễu hành chào mừng và khai mạc Đại Hội. Tham dự buổi diễu hành và khai mạc có Đức cha Phê-rô – chủ chăn giáo phận, cha Cha Giuse Trịnh Tiến Thành – Giám đốc Nhà Chung và cũng là trưởng ban tổ chức, quý cha quý thầy trong Nhà Chung và toàn thể các vận động viên. Sau phần diễu hành, Cha Giuse – trưởng ban tổ chức đại hội đã lên công bố thể lệ thi đấu các môn thể thao. Tiếp ngay sau đó là phần tuyên hứa của tổ trọng tài và các vận động viên.

Giáo phận Thái Bình

Trước khi công bố khai mạc đại hội, Đức cha Phê-rô – chủ chăn giáo phận đã có đôi lời căn dặn dối với các vận động viên. Ngài nhấn mạnh lại về mục đích và ý nghĩa của việc rèn luyện thể thao nói chung và về ngày đại hội ngày hôm nay nói riêng. Qua đó các vận động viên hiểu hơn về tinh thần của ngày đại hội và thi đấu một cách hết mình, trung thực hơn. Lời tuyên bố khai mạc của đức cha vang lên hòa trong tiếng vỗ tay của các vận động viên như thể hiện sự quyết tâm thi đấu trong ngày đại hội.

Đúng 07g30, các trận bóng đá vòng loại thiếu nhi và thiếu niên đã được chính thức bắt đầu với sự thi đấu hết mình của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Cùng với đó là các trận thi đấu cầu lông cũng diễn ra hết sức kịch tính.

Sau giờ cơm trưa và nghỉ ngơi, vào lúc 13g30, các môn thi đấu trong nhà bao gồm: bóng bàn, bi lắc, đá cầu cũng được diễn ra.

Sau cùng, vào lúc 16g00, đã diễn ra hai trận chung kết bóng đá hết sức hấp dẫn của hai độ tuổi thiếu nhi và thiếu niên.

Giáo phận Thái Bình

Sau một ngày dài thi đấu và cống hiến, kết quả các đội thi như sau:

1. MÔN ĐÁ CẦU

– Giải Nhất: Hạt Kiến Xương

– Giải Nhì: Hạt Đông Hưng

2. MÔN CẦU LÔNG

* Thiếu nhi:

– Giải Nhất: Hạt Đông Hưng

– Giải Nhì: Hạt Tây Hưng Yên

* Thiếu niên:

– Giải Nhất: Hạt Đông Hưng Yên

– Giải Nhì: Hạt Thành Phố

3. MÔN BI LẮC

* Thiếu nhi:

– Nhất đơn nam: Hạt Thành Phố

– Nhì đơn nam: Hạt Kiến Xương

– Nhất đôi nam: Hạt Đông Hưng

– Nhì đôi nam: Bắc Tiền Hải

* Thiếu niên:

– Nhất đơn nam: Hạt Thành Phố

– Nhì đơn nam: Hạt Kiến Xương

– Nhất đôi nam: Hạt Bắc Tiền Hải

– Nhì đôi nam: Hạt Đông Hưng

– Nhất đôi nữ: Hạt Thành Phố

4. MÔN BÓNG BÀN

* Thiếu nhi:

– Nhất đơn nam: Hạt Kiến Xương

– Nhì đơn nam: Hạt Thành Phố

– Nhất đôi nam: Hạt Kiến Xương

– Nhì đôi nam: Bắc Thành Phố

* Thiếu niên:

– Nhất đơn nam: Hạt Thành Phố

– Nhì đơn nam: Hạt Đông Hưng

– Nhất đôi nam: Hạt Bắc Tiền Hải

– Nhì đôi nam: Hạt Nam Tiền Hải

5. MÔN BÓNG ĐÁ

* Thiếu nhi:

– Giải Nhất: Hạt Tây Hưng Yên

– Giải Nhì: Hạt Bắc Tiền Hải

– Đồng Giải Ba: Hạt Thành Phố và Hạt Kiến Xương

* Thiếu niên:

– Giải Nhất: Hạt Bắc Tiền Hải

– Giải Nhì: Hạt Kiến Xương

– Đồng Giải Ba: Hạt Nam Tiền Hải và Hạt Tây Hưng Yên

Chương trình ngày đại hội kết thúc hồi 19g00 sau phần công bố kết quả và trao thưởng cho các đội thi.

 

[Ảnh] Đại hội Thể thao Olympic 2017 (ngày thứ I)

Hôm nay (8.8.2017) tại Nhà chung Giáo phận Thái Bình, ngày thứ nhất Đại hội Thể thao Olympic 2017 diễn ra với sự tham gia của các thiếu niên nhi đồng đến từ các giáo hạt trong giáo phận. Chương trình bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 19 giờ. Dù thời tiết khá nắng nóng nhưng các vận động viên tham gia rất tích cực.

Tập trung khai mạc

Giáo phận Thái Bình

Diễu hành trước lễ đài

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đại diện tuyên hứa

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phêrô khai mạc chương trình Olympic

Giáo phận Thái Bình

Các trận đấu diễn ra ngay sau khai mạc chương trình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *