Đức Ông Xuân Ly Băng qua đời

Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa, bút hiệu Xuân Ly Băng, thuộc linh mục đoàn Phan Thiết đã được Chúa gọi về lúc 22h10, thứ Tư ngày 19 tháng 07 năm 2017 tại Nhà Hưu Dưỡng giáo phận Phan Thiết, hưởng thọ 91 tuổi và 58 năm sống trong thiên chức linh mục[1].

Đức Ông Gioan Baotixita sinh ngày 23/04/1926 và được chịu chức linh mục ngày 19/07/1959. Đức Ông là nhà thơ nổi danh không những nơi nhà Đạo mà cả ngoài đời với bút hiệu Xuân Ly Băng. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết đã nói về nhà thơ Xuân Ly Băng trong “Đêm thơ Xuân Ly Băng” tại Tòa Giám mục Phan Thiết tháng 06/2008 rằng: “Tuy tuổi đã cao, nhưng thơ vẫn trẻ, thi sĩ Xuân Ly Băng không ngừng tìm Thơ trong Đạo để cống hiến cho cộng đoàn tín hữu và người ngoài những vần thơ vô cùng cao quý”.

 

Thánh lễ An táng Đức Ông sẽ được cử hành vào lúc 08h30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 07 năm 2017, tại Nhà thờ giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa, nhà thơ với bút hiệu Xuân Ly Băng, sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *