Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng Đan viện Montecassino, cầu nguyện tại mộ thánh Biển Đức cho hòa bình thế giới

Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng Đan viện Montecassino, cầu nguyện tại mộ thánh Biển Đức cho hòa bình thế giới

Trong chuyến viếng thăm riêng ngày 20/7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến Đan viện Montecassino, gặp gỡ cộng đoàn đan sĩ và cầu nguyện tại mộ thánh Biển Đức, phó dâng cho ngài lời khẩn cầu hòa bình cho những vùng đất đang chìm trong chiến tranh và bạo lực.

Ngày 20/7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng đến Đan viện Montecassino, nơi ngài gặp gỡ cộng đoàn đan sĩ và cầu nguyện tại mộ thánh Biển Đức, xin ngài chuyển cầu cho hòa bình tại những nơi trên thế giới đang chịu cảnh chiến tranh và đổ máu.

Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã:

“Dừng lại cầu nguyện tại mộ thánh Biển Đức và phó dâng cho ngài lời khẩn cầu hòa bình cho những vùng trên thế giới đang bị tàn phá bởi xung đột và bạo lực.”

Sau thời gian cầu nguyện, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với cộng đoàn đan sĩ trước khi trở về Castel Gandolfo, nơi ngài sẽ tiếp tục kỳ nghỉ hè cho đến ngày 27/7.

Montecassino – cái nôi của đời sống đan tu Tây phương

Đan viện Montecassino, nằm giữa Rôma và Napoli, được thánh Biển Đức thành lập vào khoảng năm 529.

Chính tại nơi đây, ngài quy tụ cộng đoàn đầu tiên và biên soạn Luật Dòng Thánh Biển Đức, một trong những bản văn nền tảng của đời sống đan tu Tây phương và có ảnh hưởng sâu rộng đối với nền văn minh Kitô giáo châu Âu.

Trong Vương cung Thánh đường của đan viện hiện lưu giữ phần mộ của thánh Biển Đứcthánh Scholastica, em gái của ngài.

Từ Montecassino, truyền thống Biển Đức đã lan tỏa khắp châu Âu qua hàng ngàn đan viện, góp phần quan trọng vào công cuộc loan báo Tin Mừng, bảo tồn di sản văn hóa cổ điển, phát triển giáo dục và hình thành nhiều cộng đồng Kitô hữu.

Một đan viện nhiều lần bị phá hủy rồi hồi sinh

Lịch sử Montecassino cũng gắn liền với nhiều lần bị tàn phá và tái thiết.

Biến cố nổi tiếng nhất xảy ra trong Chiến tranh Thế giới thứ II, khi đan viện gần như bị san phẳng trong trận chiến Montecassino vào tháng 2 năm 1944.

Sau chiến tranh, toàn bộ công trình được phục dựng gần như nguyên vẹn theo kiến trúc ban đầu.

Thánh Phaolô VI cung hiến Vương cung Thánh đường sau chiến tranh

Ngày 24/10/1964, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đến Montecassino để cung hiến Vương cung Thánh đường vừa được tái thiết.

Cũng trong ngày hôm đó, qua Tông thư Pacis nuntius, ngài tôn phong thánh Biển Đức làm Quan thầy chính của châu Âu.

Đức Phaolô VI gọi ngài là:

  • “Sứ giả của hòa bình”;
  • người kiến tạo sự hiệp nhất;
  • bậc thầy của nền văn minh;
  • và là vị khai sáng đời sống đan tu Tây phương.

Chuyến viếng thăm khi ấy không chỉ đánh dấu việc hoàn tất công cuộc tái thiết đan viện, mà còn trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh tinh thần của một châu Âu đang nỗ lực vượt qua những vết thương do chiến tranh để lại.

Đức Thánh Gioan Phaolô II và lời mời gọi trở về cội nguồn Kitô giáo

Ngày 20/9/1980, trong Năm kính thánh Biển Đức, Đức Thánh Gioan Phaolô II đã đến Montecassino.

Ngài cử hành Thánh lễ tại đan viện và gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, giáo dân, giới trẻ cùng các nhà lãnh đạo địa phương.

Trong các bài huấn từ, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh giá trị bền vững của linh đạo Biển Đức, đồng thời giới thiệu thánh Biển Đức như một mẫu gương cho sứ mạng của người Kitô hữu giữa lòng xã hội.

Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh vị giáo hoàng người Ba Lan không ngừng kêu gọi châu Âu trở về với cội nguồn Kitô giáo và mời gọi các tín hữu ý thức trách nhiệm của mình trước những thách đố văn hóa và xã hội của lục địa này.

Đức Bênêđictô XVI cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh

Ngày 24/5/2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thực hiện chuyến thăm mục vụ đến Cassino và Montecassino.

Trong ngày hôm đó, ngài cử hành Thánh lễ tại Cassino, dùng bữa trưa với cộng đoàn đan sĩ, chủ sự Kinh Chiều cùng các viện phụ, viện mẫu và các cộng đoàn Biển Đức, đồng thời đến viếng nghĩa trang quân đội Ba Lan, nơi an táng nhiều binh sĩ tử trận trong trận Montecassino.

Tại đây, Đức Bênêđictô XVI cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng trong chiến tranh và khẩn xin hòa bình.

Ngài nhấn mạnh rằng chính đời sống cầu nguyện đưa con người đến gần trái tim Thiên Chúa và phục hồi sự bình an “giữa những giông bão của cuộc đời.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp nối truyền thống cầu nguyện cho hòa bình

Trong suốt mười hai năm triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô không đến viếng Montecassino, dù ngài vẫn quan tâm đến đời sống của đan viện qua nhiều quyết định bổ nhiệm.

Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV đánh dấu sự tiếp nối truyền thống từng được các Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô IIBênêđictô XVI duy trì.

Lời cầu nguyện của ngài tại mộ thánh Biển Đức một lần nữa nhấn mạnh mối liên hệ giữa Montecassino và một trong những ưu tư lớn nhất của các vị giáo hoàng trong thời đại hôm nay: khẩn cầu hòa bình cho một thế giới vẫn đang phải chứng kiến biết bao cuộc xung đột, chết chóc và đau khổ.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *