Hành Trang 13 : Giáo dân Đa Minh với sứ vụ giảng thuyết

 

dm19.jpgQua những hướng dẫn của Giáo Hội về vai trò của người giáo dân, qua những văn kiện mới nhất của Dòng về các Huynh đoàn, không ai còn nghi ngờ về trách nhiệm của người giáo dân Ða Minh trong việc loan báo Tin Mừng và Phúc Âm hóa môi trường cả. Nói khác đi, là thành viên của Gia Ðình Thuyết Giáo, chúng ta phải mạnh dạn đảm nhiệm phần sứ vụ Dòng đã uỷ thác, phải sống sao cho xứng với danh xưng của mình.

Trước nhu cầu khẩn thiết của một xã hội đang lần bước trên đường dựng xây, cuộc sống càng trở nên lời thách thức ngặt nghèo đáng sợ hơn. Con người hình như buông xuôi tất cả để chạy theo một chút gì gọi là “hương hoa chủ nghĩa Mắc-kê-nô” ngày càng bành trướng, coi thường mọi quyền lợi và phẩm giá con người : “ai sao mặc kệ ai !!!”. Trước thảm trạng đó, lòng người càng thêm khao khát mãnh liệt hơn, khao khát một cái gì đó thật cao thượng, thật toàn chân, toàn mỹ … hầu giải quyết vần đề từ cội nguồn của nó …

Như thế, hôm nay dõi theo bước chân Ða Minh và các Anh Chị Thánh Dòng, những “Nhà thuyết giáo lang thang giữa đời” càng nhận thức rõ hơn : ơn gọi, sứ mạng của mình là “đi về tiền trạm”, “đứng đầu ngọn sóng”, là băng mình vào dòng đời giữa những đau khổ, lầm than, thất vọng, để gặp gỡ, đối thoại, chia sẻ, cảm thông và loan báo Tin Mừng cứu độ ngay trong hoàn cảnh đó : một cử chỉ thân thương, một hành vi tế nhị, một tiếp cận dù đơn giản nhất cũng phải làm rực sáng hơn hình ảnh Ðức Kitô sống động rằng : Ngài hiện hữu trong công việc của chúng ta, rằng Ngài là sự sống trong cuộc đời chúng ta và Ngài muốn tỏ hiện qua khuôn mặt của chúng ta…

Trong công tác cộng đoàn uỷ thác, trong công việc nơi công trường, xưởng thợ … kể cả khi rong chơi ngoài đường phố, tất cả đều là môi trường, là địa chỉ của nhà giảng thuyết. Sức nặng của lời giảng thuyết không chỉ là những lời văn hoa, hay kiến thức sâu rộng, nhưng chính là chất lửa, sức nóng trong tâm hồn, là tinh thần hy sinh không mệt mỏi, sự dấn thân cách quảng đại, là gương sáng có sức biến đổi môi trường sống.

Cũng trong môi trường dấn thân đó, nhà thuyết giáo còn giảng truyền bằng thái độ lắng nghe, lắng nghe Lời Thiên Chúa nơi từng con người, từng sự vật, từng biến cố xảy ra. Hầu khám phá ra gút mở của thời đại, tìm được ẩn số thích đáng cho những éo le của cuộc đời.

Cuối cùng giảng thuyết của Ða Minh còn đòi hỏi tính cộng đoàn, biết lắng nghe nhau, để mọi người đồng lòng, đồng trách nhiệm dựng xây, sẵn sàng hợp tác trong sứ vụ …

Nhìn vào thực tế ta thấy vai trò người giáo dân Ða Minh trong sứ vụ giảng thuyết của toàn Dòng ngày càng mang nhiều sắc thái phức tạp; đòi hỏi sự bén nhạy, lòng say mê học hỏi, tinh thần sáng tạo, hầu mong đáp ứng mọi nhu cầu sống của Tin Mừng thời đại.