Sáng ngày 05/5/2026, tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội, 19 chủng sinh đã chính thức được truyền chức Phó tế qua lời nguyện và việc đặt tay của Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình ơn gọi của các thầy, mà còn là niềm vui và hy vọng cho Giáo Hội địa phương trong sứ mạng phục vụ Dân Chúa.
Hiệp thông trong niềm vui của Giáo Hội
Hiệp dâng trong Thánh lễ có Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, quý cha trong và ngoài Tổng Giáo phận (TGP), quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là thân nhân và ân nhân của các tiến chức.
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các tiến chức, để quý thầy luôn trung thành với ơn gọi và trở nên những thừa tác viên nhiệt thành phục vụ Dân Chúa.
Mời gọi lãnh nhận hồng ân thánh chức
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha Giu-se Kiều Văn Tụ – Trưởng Ủy ban Ơn gọi – giới thiệu các tiến chức lên Đức TGM Giu-se và cộng đoàn. Sau khi thẩm vấn, Đức TGM đã long trọng tuyển chọn các thầy lên chức Phó tế.
Sống tinh thần phục vụ theo gương Đức Ki-tô
Khởi đi từ căn tính và sứ vụ của người Phó tế trong bối cảnh đời sống Giáo hội hôm nay, Đức TGM Giu-se nhắc lại thao thức của Đức Thánh Cha đối với Giáo hội Việt Nam, đặc biệt trong việc đào tạo linh mục và chủng sinh. Từ đó, Đức Tổng mời gọi các tiến chức ý thức về ơn gọi phục vụ giữa một xã hội nhiều biến chuyển.
Đức TGM Giu-se cũng gợi lại hình ảnh các Tông đồ đặt tay truyền chức cho các Phó tế tiên khởi, như những người được trao phó sứ vụ phục vụ cộng đoàn. Theo đó, người Phó tế được mời gọi noi gương chính Đức Ki-tô – Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống.
Đức TGM Giu-se nhấn mạnh, người Phó tế không tìm kiếm địa vị, nhưng sống tinh thần “đi ra”, sẵn sàng đến với mọi người, cách riêng những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và những ai còn xa lạ với đức tin, để trở nên dấu chỉ của niềm vui và hy vọng.
Nhắn nhủ cách riêng tới các tiến chức, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh việc tuyên hứa sống đời độc thân và trung thành với giờ Kinh Phụng vụ hằng ngày. Đây là những cam kết nền tảng, giúp người Phó tế thuộc trọn về Thiên Chúa, đồng thời hiệp thông mật thiết với đời sống cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội.
Cách riêng, khi được gia nhập hàng giáo sĩ của TGP Hà Nội, các tân Phó tế được mời gọi yêu mến Giáo phận như chính ngôi nhà của mình, biết thao thức với những nhu cầu mục vụ, và trở nên những nhịp cầu chuyển thông ơn Chúa đến cho mọi người.
Nghi thức truyền chức
Sau bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se thẩm vấn các tiến chức về ý muốn lãnh nhận chức thánh, đặc biệt là lời hứa vâng phục và sống đời độc thân vì Nước Trời.
Kế đó, các tiến chức phủ phục trên cung thánh và cộng đoàn cùng hiệp lời trong Kinh Cầu Các Thánh, cầu xin ơn trợ giúp cho quý thầy trên hành trình lãnh nhận thánh chức. Đối với các tiến chức, giây phút phủ phục trên cung thánh là một dấu ấn thiêng liêng sâu sắc – khi họ phó dâng trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa trong sự khiêm tốn và tín thác.
Sau khi Đức TGM Giu-se đặt tay và đọc lời nguyện truyền chức, các tiến chức chính thức được lãnh nhận thánh chức Phó tế. Các tân chức được trao dây Stola và sách Phúc Âm, dấu chỉ sứ vụ loan báo Tin Mừng và phục vụ của mình. Nghi thức khép lại với cử chỉ trao bình an của Đức TGM Giu-se cho các tân Phó tế.
Tham dự vào mầu nhiệm Thánh Thể
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Hai tân Phó tế lần đầu tiên được thi hành sứ vụ phục vụ Bàn Thánh trong hy tế nhiệm mầu.
Thánh lễ khép lại, nhưng một hành trình mới được mở ra. Từ đây, các tân Phó tế được sai đi như những người phục vụ Tin Mừng, trở nên nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và con người trong lòng thế giới hôm nay.
Danh sách 19 thầy phó tế:
1. Thầy Phê-rô Vũ Văn Ấm, sinh năm 1989, Giáo xứ Hà Thao
2. Thầy An-tôn Đào Quốc Anh, sinh năm 1994, Giáo họ Trương Cói, Giáo xứ Hà Ngoại
3. Thầy Phê-rô Phạm Văn Công, sinh năm 1989, Giáo xứ An Lộc
4. Thầy Giu-se Trần Văn Cường, sinh năm 1995, Giáo xứ Xuân Bảng
5. Thầy An-tôn Trần Đình Đại, sinh năm 1993, Giáo họ Trung Giáp, Giáo xứ Gia Trạng
6. Thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta Đỗ Minh Đức, sinh năm 1993, Giáo xứ Tân Độ
7. Thầy An-tôn Trần Văn Du, sinh năm 1991, Giáo xứ An Khoái
8. Thầy Grê-gô-ri-ô Nguyễn Hạ Hảo, sinh năm 1992, Giáo xứ Lưu Xá
9. Thầy Phao-lô Chu Trung Hiếu, sinh năm 1995, Giáo xứ Tường Loan
10. Thầy Vinh-sơn Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1993, Giáo xứ Phú Đa
11. Thầy Gio-an Vũ Văn Lâm, sinh năm 1993, Giáo xứ Tân Độ
12. Thầy Phê-rô Nguyễn Duy Minh, sinh năm 1990, Giáo họ Ngọc Động, Giáo xứ Động Linh
13. Thầy Giu-se Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1996, Giáo họ Tràng Thượng, Giáo xứ Khoan Vỹ
14. Thầy Giu-se Đặng Thái Thành, sinh năm 1989, Giáo xứ Tân Độ
15. Thầy An-rê Dũng Lạc Bùi Lương Thiện, sinh năm 1992, Giáo họ Trại Hương, Giáo xứ Xuân Bảng
16. Thầy Phê-rô Nguyễn Hữu Thịnh, sinh năm 1990, Giáo xứ Tân Độ
17. Thầy Vinh-sơn Trần Văn Tin, sinh năm 1992, Giáo họ Bảo Long Trong, Giáo xứ Bảo Long
18. Thầy Giu-se Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1994, Giáo xứ Bái Xuyên
19. Thầy Phao-lô Trần Văn Tuyến, sinh năm 1989, Giáo xứ Như Thức
Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
Truyền thông TGP Hà Nội