
Một bức tượng Chúa Giêsu tại khu vực Worli, thành phố Mumbai, đã bị những kẻ chưa rõ danh tính phá hoại. Tổ chức Kitô giáo Watchdog Foundation đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra chính thức, đồng thời cảnh báo về tình trạng các biểu tượng Kitô giáo liên tiếp trở thành mục tiêu của những hành vi phá hoại tại nhiều nơi ở Ấn Độ.
Nirmala Carvalho
Thành phố Mumbai (AsiaNews) – Tổ chức Kitô giáo Watchdog Foundation đã yêu cầu lực lượng cảnh sát mở cuộc điều tra về vụ phá hoại được cho là nhắm vào một tượng Chúa Giêsu Kitô tại khu vực Gopal Nagar, gần tòa nhà Mahinder Tower, thuộc quận Worli của thành phố Mumbai.
Tổ chức này kêu gọi lập Biên bản Thông tin Ban đầu (FIR) nhằm xác định những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.
Theo Watchdog Foundation, các hành vi như vậy gây tổn thương đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hòa hợp giữa các cộng đồng.
Theo đơn khiếu nại, những người chưa xác định danh tính đã phá hoại bức tượng vào khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2026.
Vụ việc đã gây lo lắng và đau buồn cho cộng đồng Kitô hữu cũng như cư dân địa phương, những người yêu cầu chính quyền có biện pháp nghiêm khắc đối với thủ phạm.
Trong thư gửi Ủy viên Cảnh sát Mumbai và được gửi đồng thời cho các quan chức cấp cao của bang Maharashtra, trong đó có Thủ hiến bang, tổ chức này mô tả sự việc là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào một biểu tượng linh thiêng của Kitô giáo.
Lá thư nhấn mạnh rằng bức tượng mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc đối với cộng đồng tín hữu, và bất kỳ hành động xúc phạm hay phá hoại nào đối với những biểu tượng như vậy đều gây nên những tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và đời sống đức tin.
Watchdog Foundation cũng cho rằng vụ việc không nên bị xem đơn thuần là một hành vi phá hoại tài sản, nhưng cần được nhìn nhận như một vấn đề có những hệ quả rộng lớn hơn đối với hòa bình và sự hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư.
Tổ chức này đồng thời bày tỏ quan ngại về điều mà họ gọi là các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào những biểu tượng Kitô giáo, bao gồm tượng ảnh và thánh giá, làm dấy lên nỗi lo về một xu hướng nhắm mục tiêu có hệ thống.
Trong kiến nghị gửi giới chức trách, Watchdog Foundation yêu cầu cảnh sát lập hồ sơ điều tra theo các quy định liên quan của Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita và những quy định pháp luật hiện hành khác, đồng thời tiến hành điều tra toàn diện để đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.
Ngoài ra, tổ chức này cũng đề nghị thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ các địa điểm và biểu tượng tôn giáo khỏi các hành vi xâm phạm trong tương lai.
Nhắc lại những bảo đảm về quyền tự do tôn giáo được ghi nhận trong Hiến pháp Ấn Độ, Watchdog Foundation khẳng định rằng mọi công dân đều có quyền thực hành và tuyên xưng đức tin của mình mà không phải sống trong sợ hãi.
Bản kiến nghị được ký bởi ông Nicholas Almeida, thành viên điều hành của Watchdog Foundation, và luật sư Godfrey Pimenta.
Hai vị đã kêu gọi các cơ quan chức năng hành động nhanh chóng và dứt khoát nhằm trấn an cộng đồng Kitô hữu cũng như bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Trong văn bản gửi chính quyền, họ nhấn mạnh:
“Bức tượng này là một biểu tượng thiêng liêng của đức tin và lòng sùng kính đối với các Kitô hữu.”
Hai ông cũng lưu ý rằng những gì đã xảy ra:
“Dường như không phải là một vụ việc đơn lẻ.”
Các vị viết:
“Chúng tôi đang chứng kiến một hiện tượng đáng lo ngại khi tượng ảnh, thánh giá và nhiều biểu tượng tôn giáo khác gắn liền với cộng đồng Kitô hữu liên tục trở thành mục tiêu của các hành vi phá hoại tại nhiều địa điểm khác nhau.”
Lá thư tiếp tục nhấn mạnh:
“Ấn Độ là một quốc gia thế tục được điều hành theo Hiến pháp, trong đó bảo đảm cho mọi công dân quyền tự do tôn giáo cũng như quyền thực hành và tuyên xưng đức tin của mình mà không phải lo sợ.”
Theo Watchdog Foundation, bất kỳ nỗ lực nào nhằm xúc phạm hoặc phá hoại các biểu tượng tôn giáo đều tác động trực tiếp đến nền tảng của sự hòa hợp giữa các cộng đồng và đời sống chung trong hòa bình.
“Mọi hành vi xúc phạm các biểu tượng tôn giáo đều đánh vào chính nền tảng của sự hòa hợp liên cộng đồng và sự chung sống hòa bình.”
https://www.asianews.it/notizie-it/Statua-di-Ges%C3%B9-vandalizzata-anche-a-Mumbai.-‘Non-%C3%A8-un-caso-isolato’-65608.html