Video Kinh Truyền Tin với ĐTC 20.01.2019: Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại

ĐTC đọc Kinh Truyền Tin

Phép lạ tại tiệc cưới Cana mặc khải tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Chúa Giêsu chính là vị hôn phu đích thực của Giáo hội. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại. Chúa Giêsu hiện diện tại tiệc cưới Cana chính là tin vui cho con người. Người chia sẻ số phận của con người. Người tái lập lại giao ước tình yêu đã bị con người phản bội.
https://youtu.be/oz-JeH6OJUQ

Đó là ý tưởng ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về ý nghĩa của bài Tin mừng Chúa nhật thứ 2 mùa quanh năm, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 20.01. ĐTC mời gọi các tín hữu hãy ghi nhớ lời Mẹ Maria : “Bất cứ điều gì Chúa yêu cầu, hãy làm theo!”. ĐTC bắt đầu bài huấn dụ như sau:

Phép lạ Cana mặc khải tình yêu của Thiên Chúa

Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại

ĐTC giải thích ý nghĩa của dấu chỉ đầu tiên trong số các dấu chỉ lạ lùng được thực hiện tại Cana, vùng Galilea, trong một tiệc cưới. Không phải tình cờ mà khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu lại được đặt trong bối cảnh của một lễ cưới, bởi vì qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại: đây là tin vui, ngay cả khi những người mời Chúa chưa biết rằng Con Thiên Chúa đang ngồi cùng bàn với họ và Người là chàng rể đích thực. Trên thực tế, tất cả mầu nhiệm về phép lạ ở Cana nằm ở sự hiện diện của Chúa Giêsu, chàng rể thần linh, Đấng bắt đầu tỏ mình ra. Chúa Giêsu tỏ mình ra như vị hôn phu của dân Thiên Chúa, đã được các ngôn sứ loan báo và bày tỏ cho chúng ta sự sâu thẳm của mối tương quan liên kết chúng ta với Người: đó là một Giao ước mới của tình yêu.

Luật Môse trở thành điều mang niềm vui

“Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”

ĐTC mời gọi các tín hữu vâng theo lời dạy của Mẹ Maria, ngài nói: Những lời của Mẹ Maria nói với gia nhân trở thành triều thiên của tiệc cưới Cana: “Người bảo gi các anh cứ việc làm theo” (v.5). Ngày hôm nay, Mẹ Maria cũng nói với tất cả chúng ta: “Bất cứ điều gì Người nói với các con, hãy làm theo”. Những lời này là gia sản quý giá mà Mẹ của chúng ta để lại cho chúng ta. Và thực tế là, tại Cana, các gia nhân đã vâng lời Mẹ. “Chúa Giêsu nói với họ: Hãy đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: ‘Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông” (cc 7-8). Thật vậy, trong tiệc cưới này, một Giao ước mới được lập ra và sứ mạng mới được giao phó cho các tôi tớ của Chúa, nghĩa là cho toàn thể Giáo hội: “Bất cứ điều gì Người yêu cầu, các con hãy làm theo”.

Phục vụ Thiên Chúa nghĩa là lắng nghe và thực hành lời Người

Cuối cùng, ĐTC cầu xin Đức Trinh nữ rất thánh Maria giúp chúng ta theo lời mời của Mẹ: “Bất cứ điều gì Người nói với các con, hãy làm theo” để chúng ta có thể hoàn toàn cởi mở với Chúa Giêsu, bằng cách nhận ra trong cuộc sống mọi ngày những dấu chỉ sự hiện diện sống động của Người.

 

ĐTC đau buồn về khủng bố ở Colombia và 170 người chết tại Địa Trung hải

https://youtu.be/4RV-2_FmqPI

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 20.01, ĐTC bày tỏ sự đau buồn của ngài về các sự kiện xảy ra ở Colombia và Địa Trung hải.

ĐTC bày tỏ sự gần gũi của ngài với dân Colombia, sau cuộc tấn công khủng bố tại trường cảnh sát gây thiệt hại nặng nề hôm thứ 5 vừa qua. ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ và tiếp tục cầu nguyện cho tiến trình hòa bình ở Colombia.

ĐTC nói tiếp: “Tôi nghĩ đến 170 nạn nhân đắm tàu ở Địa Trung hải. Họ đã tìm một tương lai vì sự sống của họ. Họ có lẽ là các nạn nhân của nạn buôn người. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cho những người có trách nhiệm về việc đã xảy ra… ĐTC cùng các tín hữu đọc một Kinh Kính mừng cầu nguyện cho họ.

 

ĐTC Phanxicô mời gọi sử dụng ứng dụng “Click To Pray”

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 20.01 tại quảng trường thánh Phêrô, ĐGH Phanxicô đã cho các tín hữu biết trang cá nhân của ngài trên nền tảng ứng dụng “Click To Pray”, ứng dụng chính thức của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH, bao gồm phần dành cho giới trẻ là Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

“Click To Pray”

“Click To Pray”, (www.clicktopray.org) là một nền tảng kết nối mời gọi mọi người nam nữ trên khắp thế giới đồng hành với Đức Giáo hoàng trong sứ vụ từ bi cảm thông với thế giới. “Click To Pray”, có một trang web và một ứng dụng cho thiết bị di động, sử dụng được cả trên hệ điều hành Android và IOS, với các mạng lưới xã hội của nó, bằng 6 ngôn ngữ (Tây ban nha, Anh, Ý, Pháp, Bồ đào nha và Đức).

“Click To Pray”, có 3 phần chính: “Cầu nguyện với Đức Giáo hoàng, với ý chỉ cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo hoàng cho các thách đố nhân loại đang gặp và cho việc truyền giáo của Giáo hội; “Pray every day”, với nhịp cầu nguyện bao gồm 3 thời khắc hàng ngày; và “Pray with the network” là nơi những người sử dụng (trong đó có Đức Giáo hoàng) có thể chia sẻ những lời cầu nguyện của họ với người khác. Tài khoản của Đức Giáo hoàng Phanxicô (https://www.clicktopray.org/en/user/popefrancis) có thể tìm thấy bằng cách nhấp vào nút “Pope Francis” ở phần “Pray with the Network”.

“Click To Pray”, là nền tảng kết nối cầu nguyện chính thức cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019 tại Panama. Cho sự kiện này, nền tảng kết nối này bao gồm một phần đa phương tiện đặc biệt về cầu nguyện và suy niệm kinh Mân côi vì hòa bình.

“Mạng internet cũng có thể giúp chúng ta cùng nhau cầu nguyện”

Sau khi đọc Kinh Truyền tin, ĐTC đã mời các tín hữu tải ứng dụng “Click To Pray”. ĐTC nói:

“Trong tuần này, Sứ điệp Ngày Thế giới về Truyền thông xã hội sẽ được công bố; sứ điệp năm nay cũng chứa một suy từ về cộng đồng mạng và cộng đồng nhân loại. Internet và truyền thông xã hội là một nguồn tài nguyên của thời đại chúng ta; một cơ hội để liên lạc với người khác, để chia sẻ các giá trị và dự án, và để bày tỏ mong muốn tạo thành cộng đồng. Mạng internet cũng có thể giúp chúng ta cùng nhau cầu nguyện.

Vì thế, cha Fornos, Giám đốc quốc tế của Hội Tông đồ Cầu nguyện, và tôi muốn giới thiệu với anh chị em nền tảng kết nối chính thức của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐGH: “Click To Pray” (ĐGH chỉ trên Ipad của ngài). Ở đây (ĐGH dùng ngón tay để chỉ) tôi sẽ đưa vào các ý chỉ và các lời yêu cầu cầu nguyện cho sứ mạng của Giáo hội. Sau khi đã nhấp vào Ipad, ĐGH nói: ‘Tôi đã làm.’”

ĐGH nói tiếp: Tôi mời gọi, đặc biệt là các bạn trẻ chúng con, tải ứng dụng “Click To Pray”, và tiếp tục cầu nguyện, cùng với tôi đọc kinh Mân Côi cho hòa bình, đặc biệt là trong kỳ ĐHGT tại Panama.”

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *