Ý cầu nguyện tháng Chín: Bảo vệ nước, bảo vệ sự sống và phẩm giá của người nghèo

Trong video giới thiệu ý cầu nguyện tháng Chín, tiếp tục dự án “Cầu nguyện cùng Đức Giáo hoàng”, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư về chủ đề chăm sóc nguồn nước, đồng thời mời gọi mọi người nhìn với lòng đau xót đến những người phải đi hàng cây số để tìm nước và mắc bệnh vì tình trạng khan hiếm nước. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi bảo vệ quyền của mỗi người được “uống nước mà không sợ hãi, không có bất bình đẳng”.

Một “quyền không biên giới” đang bị giới hạn một cách đáng trách bởi những logic thị trường, vốn phớt lờ tiếng kêu của những người không được tiếp cận với nguồn tài nguyên mà xét về tầm quan trọng đối với sự sống con người, lẽ ra phải là một trong những nguồn tài nguyên dễ tiếp cận nhất: nước.

Trong ý cầu nguyện tháng Chín, được phổ biến qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, phối hợp với Bộ Truyền thông, Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện cho những người đang thiếu nước, đồng thời kêu gọi lên tiếng chống lại sự lãng phí và ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ quyền của mỗi người được tiếp cận nguồn tài nguyên thiết yếu này.

Bảo vệ nguồn tài nguyên làm dịu cơn khát, làm cho đất đai sinh hoa trái và chữa lành

L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre

Ngày 1 tháng Chín, ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Tạo dựng, cũng là thời điểm bắt đầu Thời gian Tạo dựng – khoảng thời gian đại kết dành riêng cho việc quan tâm đến môi trường – lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha tập trung vào nước, “nguồn mạch của sự phong nhiêu, tươi mát và hy vọng”, món quà “làm dịu cơn khát, làm cho đất đai sinh hoa trái và chữa lành những vết thương”.

Đây là một nguồn tài nguyên thiết yếu đối với sự sống, nhưng ngày càng khó được bảo đảm cách phổ quát. Theo báo cáo Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2024 của Chương trình Giám sát Chung (JMP) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2,1 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận an toàn với nước uống – chẳng hạn nguồn nước bị gián đoạn, không đủ, quá đắt đỏ hoặc ở quá xa. Ngoài ra, 106 triệu người vẫn phụ thuộc trực tiếp vào sông, hồ hoặc các nguồn nước mặt khác chưa được xử lý.

“Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành món hàng”

Vì thế, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha là lời mời gọi “gìn giữ nước với lòng biết ơn, công bằng và trách nhiệm”. Nước không chỉ là một yếu tố thiết yếu đối với sự sống, mà còn là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa được tái diễn tả qua Bí tích Rửa Tội.

“Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành món hàng, mà quên rằng đó là một hồng ân phổ quát, một quyền không biên giới, dành cho tất cả con cái Chúa. Chúng con đau lòng nhìn thấy biết bao anh chị em không có nước uống sạch, phải đi hàng cây số để tìm nước và mắc bệnh vì sự khan hiếm của nó.”

Qua lời cầu nguyện này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nước không thể chỉ được nhìn dưới góc độ kinh tế hay thị trường. Đây trước hết là một hồng ân phổ quát và một điều kiện thiết yếu để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.

Trở thành những “người hành hương của điều thiết yếu”

La preghiera del Papa per la cura dell'acquaLa preghiera del Papa per la cura dell'acqua

Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mỗi tín hữu trở thành “người hành hương của điều thiết yếu”, biết sống tiết độ và lên tiếng chống lại sự lãng phí, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời bảo vệ quyền của mỗi người được hưởng nguồn tài nguyên này.

“Xin cho việc chúng ta chăm sóc nước trở thành dấu chỉ của tình yêu đối với Đấng Tạo Hóa và sự dấn thân vì sự sống của những người nghèo nhất, đồng thời giáo dục các thế hệ mới biết trân trọng và bảo vệ những tài nguyên của trái đất.”

Ý cầu nguyện này mời gọi các tín hữu không chỉ thay đổi cách sử dụng nước trong đời sống hằng ngày, mà còn có trách nhiệm trước những vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến việc bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm và bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch cho mọi người.

Những hành động cụ thể của tiết độ, quan tâm và liên đới

Cha Dòng Tên Cristóbal Fones, Giám đốc quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, cho biết ý cầu nguyện này mời gọi mỗi người “chiêm ngắm công trình tạo dựng, chăm sóc công trình ấy và nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa đối với những người ngày nay phải đi hàng cây số để có được một ít nước sạch”, đồng thời biến cái nhìn ấy thành “những hành động cụ thể của tiết độ, quan tâm và liên đới”.

Cha Fones nhấn mạnh:

“Nước là một trong những yếu tố thiết yếu lớn lao của sự sống, và bảo đảm việc tiếp cận đầy đủ với nước có nghĩa là bảo vệ phẩm giá của mỗi người và công lý giữa các dân tộc.”

Qua ý cầu nguyện tháng Chín, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể tín hữu cùng ý thức rằng chăm sóc nguồn nước là chăm sóc sự sống, đồng thời thể hiện tình yêu đối với Đấng Tạo Hóa và tình liên đới với những người nghèo, những người đang phải chịu những hậu quả nặng nề nhất của tình trạng khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *