Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 10 thầy Phó tế – những hoa trái ân sủng được ươm mầm và lớn lên trong lòng Mẹ Giáo phận.
Đồng tế với Đức cha có Cha Tổng Đại diện Phêrô, Cha Tổng Đại diện giáo phận Phát Diệm, Cha Bề trên Dòng Đức Maria – Mẹ Đấng Cứu Chuộc, cùng quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Bề Trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân của các tiến chức và đông đảo tín hữu xa gần. Trong tiết trời thu dịu mát, dòng người hân hoan đổ về khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa, mang theo niềm vui và tâm tình tạ ơn vì những hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ:
“Vượt lên trên những khó khăn của những ngày bão vừa qua, hôm nay chúng ta vẫn nhận ra hồng ân của Thiên Chúa đang tuôn đổ giữa lòng Giáo hội trong Năm Thánh hồng phúc này.”
Ngài nhắc lại lời mời gọi đầy yêu thương trong Tông huấn mới đây của Đức Giáo hoàng Lêô XIV “Ta đã yêu con” – lời khẳng định về tình yêu không đổi thay của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi Giáo hội hãy đặt người nghèo ở trung tâm của đời sống và sứ vụ, vì đức tin và tình yêu thương người nghèo không thể tách rời nhau.
Đức cha tiếp lời, “trong ngày toàn thể Giáo hội kính nhớ Thánh nữ Têrêsa Avila – Tiến sĩ Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm mẫu gương một tâm hồn đã sống trọn vẹn trong tình yêu với Thiên Chúa. Và các tiến chức hôm nay cũng được mời gọi bước vào hành trình ấy: sống và loan báo sứ điệp tình yêu, như chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Họ sẽ trở nên những sứ giả của tình yêu Thiên Chúa, hòa cùng những nhọc nhằn, vui buồn, nước mắt và hi vọng của Dân Người.”
Sau bài công bố Tin Mừng, Cha Chưởng Ấn long trọng xướng tên các tiến chức. Cha Tổng Đại Diện thay mặt cộng đoàn giới thiệu các tiến chức lên Đức Giám mục. Sau phần thẩm vấn và sự xác nhận chính thức, Đức cha đã chuẩn nhận các thầy được tiến lên hàng Linh mục, bước vào thiên chức linh thánh trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn.
Trong bài giảng, Đức cha mời gọi mọi người cùng suy tư với câu hỏi: “Người Linh mục là ai?”
Dưới ánh sáng Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức cha khắc họa một hình ảnh thật sâu sắc: Linh mục là người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người, và tự do đáp lại tiếng gọi ấy. Từ giây phút này, các ngài thuộc về Thiên Chúa – trọn vẹn và mãi mãi.
Thế nhưng, Đức cha cũng nhấn mạnh: “Trong thân phận con người, các cơn cám dỗ trần thế không buông tha ai, kể cả người được Chúa chọn. Qua nghi thức truyền chức, các thầy đã thuộc về Thiên Chúa, nhưng vẫn được sai đến giữa thế gian, để thi hành sứ vụ mà Người ủy thác.”
Các bài đọc trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay – trích sách Giêrêmia và thư Hípri – vang lên như lời khẳng định mạnh mẽ về ơn gọi và sứ mạng của linh mục: đáp lại tiếng Chúa mời gọi, vượt lên giới hạn của bản thân, để được tham dự vào sứ vụ tư tế của Đức Kitô – rao giảng Lời Chúa, cử hành bí tích và chăm sóc đoàn chiên được trao phó.
Nơi các tiến chức, cộng đoàn nhận ra dấu ấn hồng ân của Năm Thánh, khi chính Thiên Chúa nói với các ngài – và với toàn thể Dân Người – bằng lời yêu thương: “Ta đã yêu con.”
Thiên chức Linh mục là ân huệ cao quý, nhưng cũng là con đường đòi hỏi nhiều hy sinh, thử thách. Phía trước dẫu còn đó bao vất vả, gian nan, nhưng với Chúa đồng hành, các tân linh mục sẽ can đảm bước đi và trung tín thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó.
Kết thúc, Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn: “Xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ các tân linh mục bằng lời cầu nguyện chân thành, để các ngài luôn trung thành với ơn gọi, sống trọn vẹn căn tính linh mục, và mãi mãi là linh mục đời đời của Chúa.”
Nghi thức Truyền chức – Hồng ân thánh hiến
Sau bài giảng, Thánh lễ bước vào Nghi thức Truyền chức Linh mục – giây phút linh thiêng và xúc động nhất.
Phần tuyển chọn và lời hứa mở đầu cho nghi thức: các tiến chức lần lượt được xướng danh, quỳ gối trước Đức Giám mục tuyên hứa vâng phục và trung tín trong sứ vụ linh mục. Khi đôi tay tiến chức đặt trong tay Đức Giám mục, đó là giây phút thiêng liêng diễn tả sự gắn bó trọn vẹn và lòng vâng phục của người được sai đi phục vụ.
Tiếp đến là Kinh cầu các Thánh. Trong thinh lặng và cung kính, các tiến chức phủ phục trên nền thánh đường, toàn thể cộng đoàn cất lên lời hát khẩn xin chư thánh cầu bầu, để ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên những người sắp được thánh hiến.
Đặt tay và lời nguyện truyền chức là tâm điểm của nghi thức. Đức Giám mục đặt tay trên đầu từng tiến chức – cử chỉ truyền thông Thánh Thần và trao ban quyền năng thiêng liêng của chức linh mục. Cùng với ngài, toàn thể linh mục đoàn cũng đặt tay, biểu lộ sự hiệp thông và đón nhận các tân linh mục vào hàng ngũ linh mục của Giáo phận.
Sau đó, các nghi thức diễn nghĩa lần lượt được cử hành:
- Mặc phẩm phục, dấu chỉ của con người mới trong Đức Kitô.
- Xức dầu thánh trên đôi tay tân chức, để đôi tay ấy từ nay dâng lễ và ban ơn cứu độ.
- Trao bánh rượu, biểu tượng sứ vụ chủ tế Thánh Thể và hiến mình cho đoàn chiên.
- Trao hôn bình an, cử chỉ hiệp thông và đón nhận vào linh mục đoàn của Giáo phận Bắc Ninh.
Trong bầu khí trang nghiêm, từng nghi thức đã làm bừng lên niềm xúc động nơi cộng đoàn phụng vụ, khi chứng kiến các tiến chức được trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô Mục Tử.
Nghi thức truyền chức kết thúc, và được tiếp nối bởi phần Phụng Vụ Thánh Thể. Lần đầu tiên, các Tân Chức được đồng tế với Đức Cha và Linh mục Đoàn trong vai trò thừa tác Tư Tế của mình.
Đức cha ban phép lành trọng thể cho Quý Tân Linh Mục và cộng đoàn. Sau đó là nghi thức sai đi: cha Chưởng Ấn Phanxico Xavie lên công bố Bổ Nhiệm Thư của Đức Cha Giáo phận, Quý Tân chức tiến lên trước Đức Giám Mục nhận bài sai trong lời chúc lành và cầu nguyện của cộng đoàn.
Tạ ơn và sứ mạng
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha gửi lời cảm ơn cộng đoàn, quý bề trên, quý ông bà cố, và mọi thành phần dân Chúa đã góp phần vào thánh lễ được sốt sắng, cầu nguyện cho quý tân chức. Đồng thời mời gọi mỗi người không ngừng cầu nguyện cho quý cha mới hôm nay.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi và Các Thánh Tử Đạo Bắc Ninh – bổn mạng Giáo phận, gìn giữ quý Tân linh mục luôn trung tín, hăng say loan báo Tin Mừng và sống trọn vẹn lý tưởng linh mục: “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô.”
Danh sách quý Tân linh mục
- Tôma Aquinô Phạm Văn Thái
- Giuse Nguyễn Văn Lượng
- Augustinô Phạm Đức Lực
- Phaolô M. Phạm Xuân Thảo, CRM
- Giuse Nguyễn Văn Khoa
- Giuse Đinh Văn Tân
- Vicentê Nguyễn Trọng Cương
- Giuse Trần Văn Tư
- Antôn Padua M. Bùi Văn Điểm, CRM
- Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phòng
Trong số đó, 8 Tân linh mục triều thuộc Giáo phận Bắc Ninh được đào tạo tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và Xuân Lộc, 2 Tân linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
CHIA SẺ / SHARES: