![]()
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chấp nhận lời mời viếng thăm Cộng hòa Séc, theo thông báo của Tổng thống Petr Pavel sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha diễn ra vào ngày 19/01/2026 tại Vatican.
Trong một chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Petr Pavel cho biết ông và phu nhân, bà Eva Pavlová, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước việc Đức Giáo hoàng đón nhận lời mời này, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể sớm được hân hoan đón tiếp Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Séc.
![]()
Tổng thống Pavel cũng nhấn mạnh vai trò của Hội Thánh Công giáo trên bình diện quốc tế, khi khẳng định rằng Hội Thánh có một tầm ảnh hưởng ngoại giao rộng lớn và giữ vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm các con đường chấm dứt xung đột. Ông đặc biệt đề cao tầm quan trọng của đối thoại, coi đây là yếu tố thiết yếu trong bối cảnh hiện nay, khi tương lai của châu Âu đang được định hình một cách sâu sắc.
Theo lời Tổng thống, trong cuộc trao đổi, ông và Đức Giáo hoàng đã đồng thuận rằng các quốc gia dân chủ là — và cần tiếp tục là — những đối tác tự nhiên của nhau, cùng chung trách nhiệm trong việc xây dựng an ninh và thúc đẩy hòa bình trên thế giới.
Sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Petr Pavel đã có các cuộc gặp với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
![]()
Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, các cuộc trao đổi tập trung vào việc củng cố những mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Séc, đồng thời bàn thảo về những vấn đề cùng quan tâm, cũng như một số chủ đề chính trị – xã hội ở bình diện khu vực và quốc tế. Đặc biệt, các bên đã dành sự chú ý đến những xung đột đang diễn ra, nhấn mạnh tính cấp thiết của một cam kết mạnh mẽ cho hòa bình, cũng như việc khôi phục các nguyên tắc và giá trị nền tảng của đời sống chung giữa các quốc gia.
Cộng hòa Séc (Czechia) là một quốc gia Trung Âu với dân số khoảng 10,8 triệu người. Theo các số liệu hiện hành, khoảng 34% dân số tự nhận là Kitô hữu, trong đó 29% là người Công giáo; khoảng 59% tuyên xưng lập trường bất khả tri, và 9% tuyên bố vô thần.
https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=68175
CHIA SẺ / SHARES: