
Khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng “Năm Thánh Giới trẻ” đầu tiên vào năm 1984, ngài đã mở ra một truyền thống đặc biệt trong Giáo hội.
Kể từ năm 1985, Ngày Giới trẻ Thế giới (World Youth Day – WYD) được tổ chức mỗi hai đến bốn năm một lần, trở thành đại hội đức tin quy tụ hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu bạn trẻ Công giáo khắp hoàn cầu.
Và kỳ WYD kế tiếp – diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3–8/8/2027 – sẽ ghi dấu một cột mốc lịch sử:
Lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia mà Kitô hữu là thiểu số.
Đây cũng sẽ là lần thứ hai WYD diễn ra tại châu Á.
Một sự kiện lập kỷ lục
Kỳ WYD đầu tiên tại châu Á được tổ chức ở Philippines năm 1995 đã lập kỷ lục thế giới với 5 triệu người tham dự Thánh lễ bế mạc – con số sau đó còn bị vượt qua khi Đức Giáo hoàng Phanxicô thăm Philippines năm 2015.
Tuy nhiên, WYD Seoul 2027 đặc biệt ở bối cảnh văn hóa độc đáo của mình.
Cha Fabiano Rebeggiani, Phó Giám đốc Ban Quốc tế của Ủy ban Tổ chức địa phương, cho biết:
“Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 sẽ là kỳ WYD đầu tiên diễn ra tại một quốc gia không đa số Kitô giáo và là lần thứ hai tại châu Á. Sự kiện này sẽ giúp người trẻ gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa và Đức Kitô, đồng thời cảm nghiệm tính hoàn vũ của Giáo hội.”
Một lịch sử rất đặc biệt
Lịch sử Công giáo Hàn Quốc được xem là độc nhất vô nhị.
Không giống các quốc gia khác – nơi Tin Mừng được truyền đến nhờ các nhà truyền giáo ngoại quốc – Hàn Quốc được biết đến là:
“Quốc gia duy nhất trong lịch sử đã tự truyền giáo cho chính mình.”
Vào cuối thế kỷ XVIII, các học giả Hàn Quốc tiếp cận Kitô giáo qua các sách phương Tây. Không có linh mục hay nhà truyền giáo, các giáo dân đã tin nhận Đức Kitô và loan báo Tin Mừng cho nhau.
Khi vị linh mục đầu tiên đến Hàn Quốc năm 1795, đã có khoảng 4.000 tín hữu.
Giáo hội non trẻ này trải qua năm đợt bách hại khốc liệt từ 1791 đến 1882. Vị linh mục đầu tiên bị tử đạo, và cộng đoàn phải sống không có linh mục trong suốt 30 năm.
Nhưng đúng như câu nói quen thuộc, máu các vị tử đạo đã trở nên hạt giống đức tin. Khi hai linh mục đến Seoul năm 1836, họ gặp một cộng đoàn 6.000 tín hữu vẫn kiên trung giữa thử thách.
Một chủ đề rất phù hợp
Ngày nay, Hàn Quốc vẫn là quốc gia Kitô hữu thiểu số:
- Khoảng 12% dân số là Công giáo (khoảng 6 triệu người)
- Tổng số Kitô hữu chiếm khoảng 30% dân số
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân dịp này sẽ là một biến cố trọng đại đối với quốc gia và là niềm vui lớn cho cộng đoàn Công giáo tuy nhỏ bé nhưng đầy sức sống.
Trước khi qua đời, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề cho WYD Seoul 2027, trích từ Tin Mừng Gioan 16,33:
“Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
Chủ đề này thật phù hợp với Giáo hội Hàn Quốc – một cộng đoàn đã khao khát Đức Kitô đến mức tự tìm kiếm Người và không để bất kỳ bách hại hay thử thách nào dập tắt đức tin của mình.
https://aleteia.org/2026/02/25/next-world-youth-day-to-be-first-in-christian-minority-country/
CHIA SẺ / SHARES: