Bí tích Thêm Sức được lãnh nhận ở độ tuổi nào trong Hội Thánh Công giáo?

Bí tích Thêm Sức được lãnh nhận ở độ tuổi nào trong Hội Thánh Công giáo?

Người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội có thể lãnh nhận Bí tích Thêm Sức ở bất cứ độ tuổi nào. Tuy nhiên, trong thực hành mục vụ, mỗi giáo phận thường quy định một độ tuổi thích hợp để cử hành bí tích này cách thông thường.

Trong Nghi lễ Rôma, không có giới hạn cứng về tuổi. Một người cao tuổi chưa từng lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vẫn có thể lãnh nhận, cũng như một em nhỏ trong trường hợp nguy tử. Vì thế, tuổi tác không phải là điều kiện quyết định, dù Hội Thánh địa phương vẫn đưa ra những quy định cụ thể để thuận tiện cho việc mục vụ.

Tuổi khôn – mốc tham chiếu quen thuộc

Theo Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, truyền thống lâu đời của Giáo hội Latinh lấy “tuổi khôn” làm mốc để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Tuy vậy, trong trường hợp nguy tử, trẻ em vẫn có thể được thêm sức dù chưa đến độ tuổi này (GLHTCG, số 1307).

Ở các Giáo hội Công giáo Đông phương và Chính Thống giáo, Bí tích Thêm Sức luôn được cử hành ngay sau Bí tích Rửa Tội. Cách thực hành này làm nổi bật sự hiệp nhất của các bí tích khai tâm Kitô giáo.

Trong khi đó, tại Nghi lễ Rôma, độ tuổi cụ thể thường do Hội đồng Giám mục hoặc từng giáo phận ấn định. Bộ Giáo luật quy định Bí tích Thêm Sức được ban vào khoảng tuổi khôn, trừ khi có quy định khác, hoặc trong trường hợp đặc biệt như nguy tử hay lý do mục vụ nghiêm trọng.

Vì thế, độ tuổi lãnh nhận bí tích có thể khác nhau đáng kể: có nơi cử hành từ khoảng 7 tuổi, có nơi lại vào độ tuổi thiếu niên, khoảng 16–17 tuổi.

Hiện nay, một số giáo phận chọn hạ độ tuổi lãnh nhận, nhằm tránh hiểu Bí tích Thêm Sức như một “mốc hoàn tất”, đồng thời giúp người trẻ sớm đón nhận ơn Chúa Thánh Thần trong hành trình đức tin.

Ý nghĩa của Bí tích Thêm Sức

Điều cốt yếu không nằm ở độ tuổi, nhưng ở ý nghĩa của bí tích. Việc chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức nhằm giúp người tín hữu gắn bó mật thiết hơn với Chúa Kitô, hiểu biết sâu xa hơn về Chúa Thánh Thần — về hoạt động, ân ban và sự hướng dẫn của Người — để có thể sống đức tin cách trưởng thành và có trách nhiệm.

Đồng thời, việc học giáo lý cũng giúp người lãnh nhận ý thức mình thuộc về Hội Thánh, vừa là Hội Thánh hoàn vũ, vừa là cộng đoàn cụ thể nơi mình đang sống, đặc biệt là giáo xứ.

Bí tích Thêm Sức không phải là điểm kết thúc, nhưng là một bước trưởng thành, giúp người tín hữu sẵn sàng dấn thân và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống thường ngày.

https://aleteia.org/2022/04/28/at-what-age-is-confirmation-received-in-the-catholic-church/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *