Đức Thánh Cha Lêô XIV gia tăng số thành viên giáo dân được bổ nhiệm vào Ủy ban Thần học Quốc tế

Đức Thánh Cha Lêô XIV gia tăng số thành viên giáo dân được bổ nhiệm vào Ủy ban Thần học Quốc tế

Số phụ nữ trong Ủy ban Thần học Quốc tế tăng từ 5 lên 8 người, trong đó có 5 nữ giáo dân. Tổng số thành viên giáo dân tăng lên 8 người, gấp đôi nhiệm kỳ trước.

Ngày 19 tháng 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm các thành viên mới vào Ủy ban Thần học Quốc tế (International Theological Commission – ITC) cho nhiệm kỳ 2026–2031. So với những năm trước, số thành viên nữ tăng từ 5 lên 8 người, trong đó có 5 nữ giáo dân. Tổng số thành viên giáo dân cũng tăng lên 8 người, gấp đôi nhiệm kỳ trước.

Theo National Catholic Register, cơ quan truyền thông cùng hệ thống với EWTN News, các thành viên của ủy ban là những học giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Kinh Thánh, giáo phụ học, thần học tín lý và thần học luân lý. Tuy nhiên, một số người công khai bày tỏ quan điểm được cho là mâu thuẫn với giáo huấn hiện hành của Giáo hội, chẳng hạn về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và thần học về ơn cứu độ.

Được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thành lập năm 1969, Ủy ban Thần học Quốc tế gồm 30 thành viên, có nhiệm vụ hỗ trợ Tòa Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo lý Đức tin, trong việc nghiên cứu các vấn đề thần học và soạn thảo những văn kiện tư vấn chính thức.

Ủy ban họp mỗi năm một lần trong một tuần để trao đổi về công việc, thảo luận những vấn đề đang được quan tâm và đáp ứng các nhu cầu thần học trên thế giới. Thành phần ủy ban bao gồm cả giáo dân lẫn giáo sĩ, quy tụ nhiều học giả đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có châu Á, châu Phi và Nam Mỹ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã giao cho các thành viên mới cùng 6 thành viên tiếp tục nhiệm kỳ tập trung nghiên cứu hai chủ đề: Truyền thống và việc hội nhập văn hóa của đức tin.

Thành phần giáo dân của ủy ban

Bảy học giả giáo dân mới được bổ nhiệm vào Ủy ban Thần học Quốc tế trong nhiệm kỳ này gồm 5 phụ nữ và 2 nam giới.

  1. Giáo sư Teresa Hyeon Soon Choi – Hàn Quốc

Bà Teresa Hyeon Soon Choi là phó giáo sư tại Trung tâm Giáo dục Con người Toàn diện thuộc Đại học Sogang ở Seoul.

  1. Giáo sư Maria Teresa Fattori – Ý

Bà Maria Teresa Fattori là nhà nghiên cứu tại Đại học Teramo, Ý. Các lĩnh vực chuyên môn của bà bao gồm lịch sử Giáo hoàng thời cận đại, cơ cấu quản trị dưới triều đại Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và các công đồng cấp tỉnh trong bối cảnh Công giáo đa trung tâm.

Nghiên cứu hiện nay của bà tập trung vào mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chế độ nô lệ trong thời kỳ cận đại. Bà đã công bố nhiều công trình về lịch sử Giáo triều Rôma thời cận đại, sự phát triển của giáo luật sau Công đồng Trentô và lịch sử Công giáo toàn cầu.

  1. Giáo sư Claudia Leal Luna – Chile

Bà Claudia Leal Luna là giáo sư tại Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Khoa học Hôn nhân và Gia đình ở Rôma.

Các nghiên cứu của bà tập trung vào sự mong manh của thân phận con người và phương pháp tiếp cận luân lý xã hội. Bà cũng từng theo học tại Trung tâm Gioan Phaolô II về Đối thoại Liên tôn.

  1. Giáo sư Sara Parvis – Scotland, Vương quốc Anh

Bà Sara Parvis là phó giáo sư tại Khoa Thần học thuộc Đại học Edinburgh. Bà được bổ nhiệm nhờ chuyên môn về Kitô giáo thời kỳ đầu và thần học.

Các công trình của bà dựa trên kinh nghiệm với tư cách thành viên giáo dân của Dòng Đa Minh, những nghiên cứu về sự phát triển thần học Kitô giáo thời kỳ đầu và các bài viết liên quan đến thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

  1. Giáo sư Anne-Sophie Vivier-Muresan – Pháp

Bà Anne-Sophie Vivier-Muresan là trưởng khoa thần học tại Học viện Công giáo Paris.

Bà có bằng tiến sĩ về nhân học xã hội, dân tộc học và thần học Công giáo. Chuyên môn của bà là thần học tín lý và thần học Ba Ngôi, đồng thời nghiên cứu thần học Chính Thống giáo đương đại và thần học về các tôn giáo.

  1. Giáo sư Boyd Taylor Coolman – Hoa Kỳ

Ông Boyd Taylor Coolman là phó giáo sư tại Khoa Thần học thuộc Trường Khoa học và Nghệ thuật Morrissey của Đại học Boston.

Ông là nhà thần học lịch sử chuyên nghiên cứu Công giáo thời Trung cổ, đồng thời là người sáng lập Boston Colloquy in Historical Theology, một diễn đàn nghiên cứu thần học lịch sử.

  1. Giáo sư Jan-Heiner Tück – Áo

Ông Jan-Heiner Tück là nhà thần học người Đức. Từ năm 2010, ông giữ chức giáo sư thần học tín lý và lịch sử thần học tín lý tại Đại học Vienna, nơi ông cũng đứng đầu Khoa Thần học Tín lý.

Để nâng tổng số thành viên giáo dân trong nhiệm kỳ mới lên 8 người, Giáo sư Reinhard Hütter, giáo sư thỉnh giảng về thần học tại Trường Thần học Duke ở Hoa Kỳ, tiếp tục được xác nhận cho nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Danh sách đầy đủ các thành viên của nhiệm kỳ 2026–2031 được công bố trên trang web của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Lịch sử và hoạt động của Ủy ban Thần học Quốc tế

Đức Giáo hoàng Phaolô VI thành lập Ủy ban Thần học Quốc tế năm 1969. Địa vị và cơ cấu hoạt động của ủy ban được xác định rõ hơn vào năm 1982 dưới triều đại Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Trong quá trình hoạt động, ủy ban đã công bố 33 văn kiện với sự chấp thuận của chủ tịch ủy ban, tức vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Các văn kiện này góp phần hỗ trợ công việc nghiên cứu và hoạt động của bộ.

Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm các thành viên cho nhiệm kỳ mới tiếp tục duy trì vai trò tư vấn của ủy ban trong việc nghiên cứu những vấn đề thần học đương đại, đặc biệt là ý nghĩa của Truyền thống và việc hội nhập văn hóa của đức tin trong các bối cảnh khác nhau trên thế giới.

https://www.ewtnnews.com/vatican/pope-leo-xiv-increases-lay-appointments-to-international-theology-commission

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *