Đoạn phim người bố quay con gái từ sơ sinh đến 12 tuổi

https://www.youtube.com/watch?v=9gU5yFf4Uac

Frans Hoffmeester, một nhà làm phim người Hà Lan, đã đăng tải đoạn video dài gần 3 phút nói về quá trình lớn khôn của cô con gái, từ lúc sơ sinh cho dến 12 tuổi. Tất cả đều được diễn tả bằng vô số những bức hình chụp chuyển động liên tục. Đoạn phim ngắn được đặt tên là Lotte Time Lapse: Birth to 12 years in 2 min45.

Nhà làm phim chia sẻ, việc ghi hình hai đứa con của mình là Lotte và Vince không dễ dàng chút nào. Chúng thấy không thoải mái khi có camera đặt trước mặt. Frans luôn phải hỏi han các con về cuộc sống xung quanh cho chúng ngồi yên khi chụp ảnh.

Để hoàn thành được đoạn phim ngắn, chú Frans Hoffmeester đã quay con gái mình một tuần một lần kể từ lúc Lotte chào đời vào tháng 10/1999. Khi Frans gần đến tuổi vị thành niên, chú ấy quyết định cho “cả thế giới biết”. Frans Hoffmeester chia sẻ rằng: “Cô bé lớn quá nhanh khiến tôi cảm thấy cần phải ghi lại để giữ cho ký ức của mình luôn vẹn nguyên về con gái mình”. Cô bé còn tiếp tục khôn lớn và chú ấy sẽ ghi lại toàn bộ quá trình này.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *