Vì sao Thánh Augustinô Canterbury được gọi là “Tông đồ của người Anh”?

Vì sao Thánh Augustinô Canterbury được gọi là “Tông đồ của người Anh”?

Thánh Augustinô Canterbury được Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả sai đến Anh quốc để loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Nhờ đời sống thánh thiện, lòng nhiệt thành truyền giáo và mối tương quan tốt đẹp với vua Aethelberht, ngài đã góp phần đặt nền móng cho Kitô giáo tại Anh quốc, nên được Hội Thánh tôn gọi là “Tông đồ của người Anh”.

Một trong những vị thánh mang tên Augustinô nổi tiếng nhất trong thế giới nói tiếng Anh là Thánh Augustinô Canterbury, vị thường được gọi là “Tông đồ của người Anh”.

Tuy nhiên, ngài thường bị nhầm lẫn với Thánh Augustinô Hippo, phần lớn vì cùng mang tên Augustinô và đều sống cách đây nhiều thế kỷ. Hơn nữa, nhiều bức họa phổ biến về Thánh Augustinô Canterbury cũng có diện mạo khá giống Thánh Augustinô Hippo.

Dẫu vậy, Thánh Augustinô Canterbury hoàn toàn khác với vị tác giả nổi tiếng của tác phẩm Tự Thuật (Confessiones), và là một vị thánh được đặc biệt yêu mến nơi các dân tộc nói tiếng Anh.

Được Đức Grêgôriô Cả sai đi truyền giáo

Sinh vào thế kỷ VI, Thánh Augustinô được chính Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả tuyển chọn để trở thành nhà truyền giáo tại những vùng đất xa xôi.

Theo Bách khoa Toàn thư Công giáo, vào thời điểm ấy, tại Rôma lan truyền tin rằng dân ngoại tại đảo Anh đã sẵn sàng đón nhận đức tin Kitô giáo, nếu có những nhà giảng thuyết đến hướng dẫn họ.

Chính điều đó đã khiến Đức Grêgôriô Cả chọn Thánh Augustinô cho hành trình truyền giáo này.

Ngài cùng các bạn đồng hành đến Anh quốc và được vua Aethelberht tiếp đón. Nhà vua nhanh chóng bị chinh phục bởi chứng tá của các nhà truyền giáo.

“Sự chân thành rõ rệt của các nhà truyền giáo, tinh thần chuyên nhất, lòng can đảm giữa thử thách, và trên hết là con người vô vị lợi của chính Augustinô cùng giáo huấn siêu thoát của ngài đã gây ấn tượng sâu sắc nơi tâm trí nhà vua. Ông xin được học giáo lý và việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội của ông được ấn định vào lễ Hiện Xuống.”

Những nỗ lực của Thánh Augustinô đã mang lại nhiều hoa trái và Kitô giáo dần bén rễ tại Anh quốc. Nhờ thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với vua Aethelberht, ngài có thể tự do di chuyển khắp đất nước để loan báo Tin Mừng cho dân chúng địa phương.

Nền tảng Kitô giáo tại Anh quốc gắn liền trực tiếp với sứ vụ của Thánh Augustinô Canterbury. Chính vì thế, ngài xứng đáng được gọi là “Tông đồ của người Anh”.

https://aleteia.org/2023/05/26/why-st-augustine-of-canterbury-is-celebrated-as-the-apostle-of-the-english/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *