![]()
Liên đoàn Quốc tế Planned Parenthood (IPPF) thông báo sẽ cắt giảm gần 1.000 vị trí việc làm tại nhiều khu vực trên thế giới, như hệ quả trực tiếp của việc Hoa Kỳ rút lại nguồn tài trợ trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump, theo tin của LifeSiteNews.
Theo số liệu do chính IPPF công bố, có 34 tổ chức thành viên buộc phải tinh giản nhân sự, dẫn đến việc mất khoảng 969 việc làm. IPPF cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ các chính sách cắt tài trợ nhằm ngăn chặn việc sử dụng ngân sách công của Hoa Kỳ để hỗ trợ các tổ chức liên quan đến việc cổ súy và thực hành phá thai trên bình diện quốc tế.
Chấm dứt hỗ trợ công cho “ngành công nghiệp phá thai”

Việc rút nguồn tài trợ là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm chấm dứt sự hậu thuẫn tài chính của nhà nước đối với các tổ chức gắn liền với phá thai – một trong những ưu tiên của phong trào bảo vệ sự sống trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Các biện pháp này không chỉ tác động đến Planned Parenthood tại Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ mạng lưới quốc tế của tổ chức này, vốn phụ thuộc nhiều vào các khoản trợ cấp công.
Từ góc nhìn bảo vệ sự sống, các đợt cắt giảm này cho thấy mức độ lệ thuộc lớn của Planned Parenthood vào tiền thuế của người dân, kể cả để duy trì mạng lưới toàn cầu. Các tổ chức bênh vực sự sống nhấn mạnh rằng việc mất việc làm hay đóng cửa các chương trình không phải là kết quả của sự đàn áp ý thức hệ, nhưng là hệ quả của quyết định không dùng ngân sách công để tài trợ cho những hoạt động đi ngược lại quyền được sống.
Một mạng lưới toàn cầu đang thu hẹp
Chính IPPF thừa nhận rằng các đợt cắt giảm đã dẫn đến việc đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động của nhiều trung tâm, cũng như việc tạm dừng các chương trình tại nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Tổ chức này cho rằng hàng triệu người sẽ không còn được tiếp cận các dịch vụ mà họ gọi là “sức khỏe sinh sản và tình dục” – một khái niệm trong đó việc cổ vũ phá thai và các chính sách tránh thai tách rời khỏi thiên chức làm mẹ giữ vai trò trung tâm.
Từ phía phong trào bảo vệ sự sống, người ta nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự sống con người không đồng nghĩa với việc bỏ rơi phụ nữ, nhưng là sự khước từ một mô hình coi phá thai như giải pháp cho nghèo đói, bệnh tật hay thiếu thốn nguồn lực. Nhiều sáng kiến đã kêu gọi rằng ngân sách công cần được sử dụng cho việc chăm sóc y tế đích thực, hỗ trợ thai sản và bảo vệ thai nhi, thay vì duy trì một “ngành công nghiệp” mang nặng tính ý thức hệ.
https://infovaticana.com/2026/01/11/trump-reduce-fondos-a-planned-parenthood-y-provoca-despidos-masivos/
CHIA SẺ / SHARES: