Giáo xứ Cát Đàm : Niềm vui Ba trong Một

Thánh Thần khấn xin ngự đến
Hồn con đang mong chờ Ngài.

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2024 là ngày hồng phúc với giáo xứ Cát Đàm, giáo hạt Chính Toà. Trong một ngày, Giáo xứ được vinh dự đón tiếp : 1. Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Chủ chăn Giáo phận về kinh lý, 2. Chủ sự Nghi thức Làm phép khu mộ Quý Cha, Quý Thầy an nghỉ trong khuôn viên Thánh đường, và 3. Chủ sự Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho 95 em trong Giáo xứ.


Để tiến tới ngày hồng phúc này, các em đã trải qua thời gian học hỏi giáo lý Thêm Sức và khảo hạch để đủ điều kiện lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Vì mới trải qua cơn bão số Yagi lịch sử, khuôn viên Thánh đường bị ngập lụt nhiều ngày, cây cối bị tàn phá nên quý chức Hội đồng mục vụ và cộng đoàn đã phải vất vả dọn dẹp để chuẩn bị cho Thánh Lễ hôm nay được tốt đẹp.

Đúng 16g00, các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức đã tập trung tại Thánh đường để tập lại nghi thức. Sau đó, các em cùng với cộng đoàn đón tiếp Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu sĩ và Quý khách đến tham dự Thánh lễ hôm nay.

I. Đức Cha gặp gỡ cộng đoàn Giáo xứ

Đúng 17g00, cộng đoàn Giáo xứ hân hoan chào mừng Đức Cha Đa Minh về thăm mục vụ giáo xứ.

Sau khi đón tiếp Đức cha vào Thánh đường viếng Thánh Thể, Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. chào mừng Đức cha và giới thiệu đôi nét về giáo xứ với Đức cha. Ngỏ với cộng đoàn dân Chúa, Đức cha cám ơn giáo xứ đã dành cho ngài những tình cảm đặc biệt. Đức cha chia sẻ rằng : giáo xứ Cát Đàm là nơi đặc biệt với ngài, bởi vì ngài gắn bó với Cát Đàm thời gian lâu nhất : 13 năm (1970 -1982), trong khi đó, Đức cha ở quê hương chỉ có 11 năm, nên Đức cha cảm thấy trở về giáo xứ như trở về quê hương vậy, cho nên Đức cha còn nhớ tên rất nhiều người đã từng gắn bó với ngài trong giai đoạn khó khăn của giáo xứ. Và để chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền bắc mới trải qua mưa bão và lũ lụt vừa qua, Đức cha kêu gọi cộng đoàn dâng những hy sinh để chia sẻ giúp đỡ họ; đặc biệt, Đức cha mời gọi các bạn Thiếu nhi dành phần quà trung thu năm nay cho các bạn ở những vùng bị mưa bão và lũ lụt, mặc dù hôm nay, Đức cha vẫn có quà cho thiếu nhi và cho các bạn lãnh nhận bí tích Thêm Sức.



II. Làm phép khu mộ

Sau khi gặp gỡ cộng đoàn giáo xứ xong, Đức cha chủ sự nghi thức làm phép khu mộ Quý cha, Quý thầy an nghỉ trong khuôn viên Thánh đường.

Trước hết, cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP, giới thiệu đôi nét về phần Lăng mộ mới xây dựng, và xướng danh các cha và các thầy đang an nghỉ tại đây (riêng Dòng Đa Minh có 6 cha và 2 thầy).

  1. 1. Cha Eugenio Andres Kiên, OP. Sinh ngày 15/11/1873, tại Aldeadávila, Tây Ban Nha. Từ trần ngày 14/11/1937, tại Thái Bình.
  2. 2. Cha Chính Juan Serra Thiều, OP. Sinh ngày 19/8/1861, tại Amer Girona, Tây Ban Nha. Từ trần ngày 04/01/1941, tại Cát Đàm.
  3. 3. Cha Chính Joseph Sedano Gimez Thái, OP. Sinh ngày 22/6/1873, tại Capino, Tây Ban Nha. Từ trần ngày 22/2/1946, tại Bến Hộ, sông Trà Lý, Thái Bình.
  4. 4. Cha Chính Eustaquio García Khiết, OP. Sinh ngày 18/9/1868, tại Villardondiego, Tây Ban Nha. Từ trần 12/12/1945, tại Tòa Giám mục Thái Bình.
  5. 5. Cha Chính Dominico Nguyễn Quang Đỉnh. Từ trần ngày 01/8/1956.
  6. 6. Cha Domingo Baro Nghiêm, OP. Sinh ngày 10/01/1862, tại Reus Tarragona, Tây Ban Nha. Từ trần ngày 23/4/1947, tại Cát Đàm.
  7. 7. Cha Gioan Chức. Sinh năm 1898. Từ trần ngày 07/10/1932, tại Cát Đàm.
  8. 8. Cha khuyết danh, người Tây Ban Nha. (Hài cốt của Cha được quý sơ Dòng nữ Đa Minh Thái Bình tìm thấy trên phần đất của nhà Dòng, nên chưa xác định được quý danh của ngài)
  9. 9. Cha Vincente Nguyễn Thái, sinh năm 1917, tại Thân Thượng Thái Bình. Từ trần, ngày 09/4/1952.
  10. 10. Cha Daniel Bouis Cần, PSS. Sinh năm 1907, tại Pháp. Từ trần ngày 02/01/1948, tại Tuyên Quang.
  11. 11. Cha Dominico Lương Thiện Hương, OP. Sinh năm 1876, tại Hưng Nghĩa, Bùi Chu. Từ trần ngày 24/8/1941.
  12. 12. Cha Thomas Vũ Thượng Chất. Sinh quán tại Lê Xá, Hưng Yên. Từ trần ngày 21/11/1945.
  13. 13. Cha Joseph Phạm Đức Ngự. Từ trần ngày 25/8/1953.
  14. 14. Cha Joseph Nguyễn Duy Khâm. Nguyên quán Trà Vy, Thái Bình. Từ trần ngày 25/7/1955.
  15. 15. Thầy Joseph Nhiên, OP. Sinh ngày 24/4/1927, tại Duyên Lãng, Thái Bình. Từ trần ngày 19/2/1947, tại Cát Đàm.
  16. 16. Thầy Đa Minh Nguyễn Duy Uyển, OP. Sinh năm 1901, tại Ninh Cường, Bùi Chu. Từ trần ngày 31/10/1978.

Tiếp theo, Đức cha dành vài lời chia sẻ với cộng đoàn hiện diện và long trọng cử hành Nghi thức làm phép khu mộ.


III. Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

Nghi thức làm phép khu mộ kết thúc, các Đoàn hội và các em Thêm sức đón rước Đức cha và Quý cha đồng tế tiến vào Thánh đường hiệp dâng Thánh lễ.


Trong bài giảng, Đức mời gọi cộng đoàn đi lễ cần lắng nghe để nhớ Lời Chúa. Cụ thể hơn, Đức cha đã hỏi các em sắp được thêm sức những câu hỏi liên quan đến Lời Chúa, đến tác giả các sách được đọc trong Thánh lễ hôm nay, đặc biệt huấn giáo về các ơn Chúa Thánh Thần mà các em sắp lãnh nhận qua bí tích Thêm Sức. Đức cha nhắn nhủ các em đặc biệt là dành thời gian cầu nguyện, luôn sẵn sàng cho hồng ân Chúa Thánh Thần hoạt động, hầu trở nên can đảm và mạnh mẽ sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày.


Cử hành Bí tích Thêm Sức

Sau bài giảng của Đức cha, Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP., giới thiệu với Đức cha 95 em đã hoàn thành Khóa học Giáo lý Thêm Sức theo Chương trình của Giáo phận. Sau đó, Đức cha biểu lộ niềm vui và nói lời cảm ơn Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì, và cha mẹ đã cộng tác giáo dục đức tin, để các em có đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay.

Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em theo trình tự ba phần :
1. Các ứng viên lặp lại lời Tuyên xưng Đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
2. Đức Giám mục đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn nơi các ứng viên.
3. Đức Giám mục xức Dầu Thánh trên trán và lời chúc bình an cho người lãnh nhận bí tích Thêm Sức.


Lãnh nhận bí tích Thêm Sức xong, 95 em đứng lên và cúi đầu cám ơn Đức cha, Quý cha, Cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.


Sau Thánh lễ, một em đại diện cho các bạn lãnh nhận bí tích Thêm Sức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, Quý cha, Quý thầy, Quý Dì, Quý anh chị, cô chú Giáo lý viên, ông bà bố mẹ, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho các em.



Bảy ơn ban xuống tràn ân sủng
Con được thêm sức Chúa sai đi.

Giáo xứ Cát Đàm : Niềm vui Ba trong Một

https://daminhvn.net
[Bài viết và hình ảnh do thầy Thư ký Tu viện thánh Vinh Sơn, Cát Đàm cung cấp]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *