Quận Cam đặt tượng Đức Mẹ La Vang lớn bằng đá cẩm thạch dành cho cộng đồng người Việt Nam

Người Công Giáo Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều có lòng sùng kính Mẹ La Vang cách đặc biệt. Từ lần Mẹ hiện ra trong đám lá vằn để cứu giúp những tín hữu đang bị bách hại ngày nào, thì hôm nay, hình ảnh Mẹ dịu dàng trong trang phục Việt Nam đã đi khắp nơi trên thế giới. Quận Cam vốn dĩ đã là ‘thủ đô tỵ nạn’ với số người Việt đông nhất tại hải ngoại. Linh đài Đức Mẹ La Vang sẽ mang đến nhiều lợi ích thiêng liêng và sức mạnh văn hóa cho giáo dân Việt Nam tại Quận Cam cũng như người Việt ở mọi miền thế giới.

Linh đài La Vang tại Giáo phận Orange sẽ là một trung tâm hành hương lý tưởng để đưa chân người tín hữu về miền thủ đô tỵ nạn của người Việt hải ngoại, về với văn hoá Việt và Đức tin Công Giáo. Xin tạ ơn Mẹ La Vang đã cho chúng con có cơ hội tỏ lòng tri ân và tôn sùng Mẹ giữa thế giới. Khi quê hương có được tự do tôn giáo, có thể thánh địa La Vang tại Quảng Trị cũng sẽ trở nên một trong những địa điểm hành hương quốc tế, như Lộ Đức, Medjugorje, Guadalupe, Fatima, vv, đón khách hành hương từ năm châu bốn bể về thăm. Vì ở đâu, Mẹ cũng hiện ra để làm máng chuyển ơn thiêng xuống cho đoàn con cái ở trần gian. Ở đâu, Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại. Và tất cả chúng ta là anh em cùng một Cha trên trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *