Video: Nhà thờ giáo họ Thịnh Lộc (xứ Trang Cảnh) – ngôi thánh đường có kiến trúc độc đáo tại Giáo phận Vinh

Nhà thờ giáo họ Thịnh Lộc (xứ Trang Cảnh), nét đặc sắc kiến trúc giữa mảnh đất Cửa Hội bên bờ Lam giang, xa xa là cầu nối liền Hà Tĩnh và Nghệ An; xa xa nữa là biển Đông với Song Ngư. Cửa Hội, mảnh đất được đón nhận Tin mừng sớm, từ thời điểm 1629. Cửa Hội, mảnh đất sơn thủy hữu tình. Cửa Hội, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nhà thờ Nón (gắn liền nghề nghiệp của bà con trước đây), một ý tưởng độc đáo của người dân miệt biển sẽ được cắt băng khánh thành ngày 22/5/2023 tới đây.

– Địa chỉ: xóm Khánh Trang, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An.
– Lễ động thổ: 22/7/2019
– Lễ đặt viên đá góc tường: 17/12/2019
– Lễ tạ ơn khánh thành: 22/5/2023
– Tổng chi phí: 28 tỷ đồng
– Linh mục quản xứ: Phêrô Nguyễn Văn Liêm
– Là quê hương của quý cha: Giuse Trần Văn Lợi, Giuse Nguyễn Đức Nhân, Giuse Nguyễn Văn Cường.
GPVO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *