Trong giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật, ngày 11 tháng 10, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu trở thành những người loan báo niềm vui Tin Mừng, ngay cả khi những điều tốt đẹp họ trao ban không được đón nhận hoặc bị hiểu lầm. Dịp này, ngài cũng kêu gọi chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraina, bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen, đồng thời thông báo sẽ phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi được phát hiện trong đợt kiểm tra sức khỏe gần đây.
Loan báo niềm vui Tin Mừng bằng đời sống
![]()
Suy niệm bài Tin Mừng về tiệc cưới mà nhà vua tổ chức cho hoàng tử, Đức Thánh Cha nhắc lại tư tưởng của Thánh Tôma Aquinô: “Điều thiện có khuynh hướng tự lan tỏa”. Khi một điều tốt đẹp xảy ra, niềm vui không khép kín nơi người đón nhận, nhưng khơi lên ước muốn chia sẻ hạnh phúc với những người chung quanh.
Tuy nhiên, không phải lúc nào điều tốt đẹp chúng ta trao ban cũng được thấu hiểu, trân trọng hay đón nhận. Đôi khi, lòng tốt còn bị hiểu lầm hoặc khước từ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều ấy không được làm chúng ta nản lòng. Trong dụ ngôn, nhà vua không hủy bỏ tiệc cưới khi những khách được mời từ chối đến dự, nhưng tiếp tục mở rộng lời mời để mọi người có thể chung hưởng niềm vui.
Theo cách giải thích của Thánh Giêrônimô, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha, chú rể là Chúa Giêsu, còn cô dâu là Hội Thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhận ra chính mình cũng là những người được Thiên Chúa mời gọi tham dự vào niềm vui ấy, sống hiệp thông với Người và trở thành những người trao ban sự sống.
Ngài nói: “Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thực và tươi đẹp như những khuôn mặt chúng ta gặp gỡ; chân thực như công việc, nụ cười, nước mắt, những cái bắt tay và những nghĩa cử tốt lành trong cuộc sống hằng ngày. Đó là hồng ân của Thiên Chúa, nhằm đem lại ơn cứu độ cho thế giới.”
Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô bằng một lời đáp trả chân thành, thể hiện qua đời sống đức tin và những việc bác ái cụ thể. Các gia đình, giáo xứ và những nơi chúng ta sinh sống cần trở thành những không gian gặp gỡ Thiên Chúa, nơi tình yêu của Chúa Kitô được biểu lộ qua những hành động yêu thương mỗi ngày.
Kêu gọi chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraina
![]()
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về hòa bình tại Ukraina và Nga. Ngài nhắc đến những thiệt hại nghiêm trọng về sinh mạng và cơ sở hạ tầng do chiến tranh gây ra, đồng thời lưu ý rằng hậu quả của cuộc xung đột còn vượt xa biên giới hai quốc gia, đặc biệt ảnh hưởng đến những nước nghèo phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu.
![]()
Việc giá lương thực, phân bón và năng lượng gia tăng đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực tại nhiều quốc gia có nền kinh tế mong manh. Theo những thông tin được Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc ghi nhận, các hệ lụy của cuộc chiến đã ảnh hưởng đến những nước xa khu vực xung đột, trong đó có Somalia, Sudan, Venezuela, Liban và Yemen.
Đức Thánh Cha kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen, đồng thời nhấn mạnh rằng lương thực thiết yếu của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh.
Quan tâm đến an toàn lao động và nêu gương bác ái
![]()
Nhân Ngày Quốc gia tưởng niệm các nạn nhân tai nạn lao động lần thứ 76 tại Italia, Đức Thánh Cha gửi lời thăm hỏi đến Hiệp hội Quốc gia những người bị thương tật và mất khả năng lao động do tai nạn nghề nghiệp, đồng thời khuyến khích các nỗ lực phòng ngừa nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động.
Ngài cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Ignazia Isacchi, được cử hành ngày 10 tháng 10 tại Mantova, do Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự.
Chân phước Maria Ignazia Isacchi là vị sáng lập Dòng Nữ tu Ursulin Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Asola, miền Lombardia. Gia nhập các nữ tu Ursulin Somasca năm 1879, chị tận tụy trong công việc giáo dục các thiếu nữ. Năm 1893, chị thành lập hội dòng và kiên trì vượt qua những khó khăn, hiểu lầm, luôn tín thác vào Chúa Quan Phòng và tận tình chăm sóc những người nghèo khổ, đặc biệt là các gia đình gặp cảnh túng thiếu.
Việc phong chân phước được thực hiện sau khi Hội Thánh nhìn nhận một trường hợp khỏi bệnh cách lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của chị, xảy ra năm 1950 nơi một nữ tu thuộc hội dòng.
Từ gương sáng của tân chân phước, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân của tình yêu Tin Mừng đối với mọi người.
Phẫu thuật để loại bỏ nốt ở phổi
Cuối giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV thông báo ngài sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật trong những ngày tới tại Bệnh viện Gemelli ở Roma để loại bỏ một nốt ở phổi, được phát hiện trong đợt kiểm tra sức khỏe gần đây.
Ngài cho biết các bác sĩ đã phát hiện nốt này ở giai đoạn rất sớm và khu trú rõ ràng. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn, ngài quyết định tiến hành phẫu thuật theo lời khuyên của các bác sĩ.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết cuộc phẫu thuật dự kiến diễn ra vào những ngày đầu tuần kế tiếp và thời gian nằm viện sau phẫu thuật ước tính khoảng một tuần.
Sau thông báo của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Italia, các vị lãnh đạo chính quyền và nhiều tổ chức Công giáo đã gửi lời thăm hỏi, bày tỏ sự gần gũi và bảo đảm cầu nguyện cho ngài. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, chia sẻ rằng các cộng đoàn Hội Thánh tại nước này sẽ nhớ đến Đức Thánh Cha trong các cử hành phụng vụ và những giờ cầu nguyện.
Tổng thống Italia Sergio Mattarella cũng gửi lời động viên, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha có thể trông cậy không chỉ vào lời cầu nguyện của các tín hữu Công giáo, mà còn vào sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới, dù có niềm tin tôn giáo hay không. Thủ tướng Giorgia Meloni bày tỏ sự an tâm trước thái độ bình tĩnh và thanh thản của ngài khi thông báo về cuộc phẫu thuật.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng gửi lời cầu nguyện và nâng đỡ Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Paul Stagg Coakley, Chủ tịch Hội đồng, bày tỏ ước mong bàn tay các bác sĩ phẫu thuật được Chúa Giêsu Kitô, vị Lương y thần linh, hướng dẫn.
Phong trào Hiệp thông và Giải phóng cũng kêu gọi các cộng đoàn và gia đình cùng lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, để ngài có thể tiếp tục sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh và loan báo nền hòa bình mà Chúa Kitô mang đến cho thế giới.
Các tín hữu hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha
Tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhiều khách hành hương bày tỏ sự xúc động khi nghe tin Đức Thánh Cha sẽ phải phẫu thuật. Họ gửi lời chúc ngài sớm bình phục và hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngài.
Một nữ tín hữu tên Elisabetta, từ Firenze đến Roma cùng gia đình, chia sẻ rằng việc nghe chính Đức Thánh Cha thông báo về tình trạng sức khỏe khiến chị xúc động như khi một thành viên trong gia đình chia sẻ khó khăn với những người thân yêu. Chị cầu chúc ngài sớm hồi phục và khẳng định sẽ luôn hiệp thông với ngài trong lời cầu nguyện.
Concetta, đến từ Palermo, cũng bày tỏ niềm hy vọng cuộc phẫu thuật sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Em gái chị là Rosaria cầu mong Đức Thánh Cha sớm lấy lại sức khỏe và năng lượng để tiếp tục sứ vụ. Một nữ tín hữu đến từ Lesotho cũng gửi lời chúc ngài mau bình phục trong danh Chúa Giêsu Kitô.
Cầu nguyện cho chuyến tông du tại châu Mỹ Latinh
Trong những lời chào cuối buổi, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của Hội đoàn Señor de los Milagros tại Roma và những người tham dự cuộc rước kiệu tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh, một truyền thống có nguồn gốc từ Peru.
Đức Thánh Cha từng có hơn 20 năm phục vụ truyền giáo tại Peru. Dự kiến vào tháng 11 tới, ngài sẽ thực hiện chuyến tông du tại châu Mỹ Latinh, với các chặng dừng chân ở Uruguay, Argentina và Peru. Ngài cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho chuyến đi và xin mọi người tiếp tục đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện.
Qua những lời huấn dụ và các thông báo trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa mời gọi các tín hữu sống niềm vui Tin Mừng, kiên trì làm điều thiện, liên đới với những người đau khổ và không ngừng cầu nguyện cho hòa bình. Đồng thời, thông báo về cuộc phẫu thuật của ngài cũng trở thành dịp để các cộng đoàn Công giáo trên khắp thế giới biểu lộ tình hiệp thông và lòng yêu mến đối với vị mục tử của Hội Thánh hoàn vũ.