Tổng Giáo phận Hà Nội mừng lễ Thánh Giu-se quan thầy trong Năm Thánh hy vọng

“Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Người”.  Đó là lời ca tụng mà phụng vụ trong Thánh lễ hôm nay dùng để ca ngợi Thánh Giu-se. Đây cũng là tâm tình mà muôn con tim trong Giáo hội hoàn vũ, cách riêng là Tổng Giáo phận Hà Nội cùng dâng lên Thánh cả trong ngày mừng lễ kính ngài. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se chủ sự vào lúc 10h00, thứ Tư, ngày 19/3/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Hiệp dâng với Đức TGM Giu-se, còn có sự hiện diện của Đức Hồng y Phê-rô, Đức cha phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, Đức cha Lô-ren-sô, Đức cha thuộc Giáo phận Ethiopia, quý cha trong linh mục đoàn TGP Hà Nội, cùng sự tham dự của đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa.

Nhắc đến Thánh cả Giu-se, ngài được rất nhiều tín hữu yêu mến và nhận làm quan thầy. Vào ngày 09/9/1659, Đức Giáo hoàng Alexandro VII đã thiết lập tại Việt Nam hai Giáo phận Đàng trong và Đàng ngoài. Vào ngày 14/2/1670, khi Giáo phận Đàng ngoài được thiết lập, Công đồng Đàng ngoài đã quyết định chọn thánh Giu-se làm quan thầy Giáo phận. Cách đặc biệt, năm nay cũng là dịp kỉ niệm tròn 355 năm thánh Giu-se làm quan thầy của TGP Hà Nội. Thánh Giu-se không chỉ là quan thầy của Giáo hội Việt Nam, Giáo tỉnh Hà Nội, các Dòng tu, ngài còn là quan thầy của Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội, và tước hiệu của Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Bầu khí tại ngôi thánh đường của Giáo xứ Chính Tòa hôm nay thêm lộng lẫy, tưng bừng và rộn ràng hơn trong ngày mừng lễ Thánh Cả với những khóm hoa trắng tinh khôi được bày biện, cùng với đó là những thanh trầm ấm hòa với sự ngọt ngào đến từ các giọng ca của ca đoàn phụng vụ trong Thánh lễ và tiếng kèn của ban nhạc, càng làm cho ngày lễ thêm thiêng thánh và ý nghĩa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giu-se Đào Hữu Thọ – Quản hạt Chính Tòa Hà Nội, thay lời cho gia đình Tổng Giáo phận có những lời chúc tốt đẹp đến Đức Tổng Giám mục Giu-se và Đức cha phụ tá Giu-se “Xin Chúa ban cho Đức Tổng và Đức cha Phụ tá ơn trung tín và ơn khôn ngoan như Chúa đã ban cho Thánh Giu-se để Đức Tổng cùng với sự cộng tác của Đức cha, hướng dẫn và làm cho TGP trở thành một Giáo hội địa phương hiệp hành, hy vọng và phát triển.” Tâm tình chúc mừng được gói trọn nơi những bông hoa khoe sắc cùng tràng pháo tay nồng nhiệt.

Đáp từ, Đức TGM Giu-se bày tỏ tâm tình cám ơn đến Đức Hồng y, quý Đức cha, quý Cha đã hiện diện trong Thánh lễ trọng thể này để mừng kính Thánh cả Giu-se và cầu nguyện cho Giáo hội, cho TGP. Bên cạnh đó, Đức Tổng Giám mục cám ơn mọi thành phần dân Chúa đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ngài nhân ngày mừng lễ quan thầy. Cách riêng, ngài cũng chúc mừng 118 cha trong linh mục đoàn và các ông, các anh hiện diện đã nhận thánh Giu-se làm quan thầy.

Trong tâm tình ngày mừng lễ, Đức TGM Giu-se dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Thánh cả Giu-se và cầu nguyện xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Thánh Giu-se chúc lành cho Giáo hội Việt Nam, cho TGP và cho mỗi người được trung tín và khôn ngoan như Thánh nhân.

Với nội dung chính yếu của ba bài đọc trong Thánh lễ, Đức TGM Giu-se diễn giải những thông điệp quan trọng liên quan đến giáo huấn về đời sống Ki-tô hữu: nhân hậu, lòng thương xót của Thiên Chúa, suy tư về lịch sử cứu độ, mời gọi mỗi người hãy là những tôi tớ trung thành và là những người bước đi trong niềm hy vọng.

Qua ba nhân vật chính được xuất hiện trong ba bài đọc đó là mẫu gương của vua Đavít, ông Apraham và thánh Giu-se, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh: Nếu nhìn theo cách nhìn của người đời thì cả 3 nhân vật đều bước đi trong “vô vọng”, là không tưởng, nhưng thực chất họ đang bước đi trên con đường của hành trình đức tin, trong niềm hy vọng, bởi đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Từ đó, Đức Tổng Giám mục khẳng định: Nếu chúng ta suy tư về 3 nhân vật, chúng ta sẽ gặp gỡ chính bản thân, cuộc đời mình nơi các nhân vật ấy. Đồng thời, biết noi gương 3 nhân vật mà phó thác, tin tưởng đón nhận tương lai mà Thiên Chúa sẽ hứa ban.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cùng với Thánh cả Giu-se, cộng đoàn hiệp ý với Đức TGM Giu-se, quý Đức cha và quý cha dâng lên Thiên Chúa của lễ thơm hương là tấm lòng kính tin, yêu mến.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giu-se ban cho TGP Hà Nội luôn được kết hiệp mật thiết với Người. Đồng thời, cho mọi thành phần dân Chúa trong TGP biết sống hiệp nhất, yêu thương và mau mắn “bước đi trên con đường hy vọng” mà Giáo hội đang mời gọi.

Được biết, trong dịp này, linh mục đoàn của TGP cũng đã trở về Tòa Giám mục tham dự kỳ tĩnh tháng theo định kỳ các tháng lẻ trong năm.

Truyền thông TGP Hà Nội

https://www.tonggiaophanhanoi.org/tong-giao-phan-ha-noi-mung-le-thanh-giu-se-quan-thay-trong-nam-thanh-hy-vong/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *