Bản án của Đức Hồng Y Pell: Công lý mù loà khi đám đông bị đầu độc bởi căm thù

 

 

Đây là video mới được tòa án công bố về cuộc phỏng vấn đầu tiên của cảnh sát với Đức Hồng Y về cáo buộc lạm dụng khi ngài còn đang ở Rôma.

Đoạn phim được trình chiếu trước bồi thẩm đoàn tại phiên tòa. Đức Hồng Y luôn bác bỏ những lời cáo buộc này như “những lời dối trá điên loạn”.

Trước khi về nước, ngài biết rõ người ta cáo buộc ngài điều gì.

Là thành viên của Hồng Y đoàn của Hội Thánh Rôma và là một quan chức của Vatican, Đức Hồng Y có hộ chiếu ngoại giao của Vatican và quyền công dân của Quốc gia Thành Vatican.

Nếu thực sự ngài đã phạm tội, ngài lẽ ra đã ở lại trong vùng an toàn đặc miễn ngoại giao của Vatican, chính quyền Úc không thể chạm tới.

Nhưng vì Đức Hồng Y Pell biết mình vô tội, nên ngài quyết tâm về quê nhà để bảo vệ danh dự của mình, và theo nghĩa rộng hơn là Giáo Hội, để bảo vệ hàng thập kỷ làm việc của ngài để tái xây dựng Giáo Hội Công Giáo ở Úc, nơi nhiều phần sống động vẫn còn nợ rất nhiều sự lãnh đạo và lòng can đảm của ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *