Lòng sùng kính đặc biệt của người Công giáo Australia đối với Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam

Lòng sùng kính đặc biệt của người Công giáo Australia đối với Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam

Tại Nam bán cầu, Thánh Giá Phương Nam đã là điểm định hướng cho các thủy thủ suốt hàng ngàn năm; và Đức Mẹ vẫn tiếp tục dẫn đưa các tâm hồn đến với Con của Mẹ.

Trước thời đại điện thoại thông minh và hệ thống định vị GPS, các thủy thủ phải hướng mắt lên bầu trời đầy sao để tìm phương hướng và xác định con đường đưa họ đến đích.

Điều này diễn ra ở cả Bắc bán cầu lẫn Nam bán cầu, nơi mỗi vùng có những vì sao đặc trưng giúp các nhà hàng hải định hướng và tìm được nơi an toàn.

Đối với những người đi biển tại Nam bán cầu, Thánh Giá Phương Nam đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Chòm sao này rất dễ nhận thấy trên bầu trời và giúp các thủy thủ điều chỉnh hướng đi. Còn được gọi là Crux – tiếng Latinh có nghĩa là “thánh giá” – đây là một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất.

Thánh Giá Phương Nam trở thành một phần quan trọng trong việc định hướng đến mức Australia và New Zealand đều đưa hình ảnh chòm sao này vào quốc kỳ của mình.

Trong thế giới Công giáo, không có gì đáng ngạc nhiên khi tại Australia sớm hình thành nhiều hình thức sùng kính liên quan đến chòm sao mang tính biểu tượng này. Bởi từ xa xưa, truyền thống Kitô giáo đã gắn Đức Maria với tước hiệu “Sao Biển” (Stella Maris).

Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam

Chú thích ảnh: Thánh Giá Phương Nam (Crux), một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời Nam bán cầu.

Tên Maria trong tiếng Do Thái là Miryam. Một số học giả Kinh Thánh nhận thấy trong tên này có thể có sự liên hệ với hai từ Do Thái: “mar” (đắng) và “yam” (biển). Cách giải thích đầu tiên có thể gợi đến những đau khổ cay đắng của Đức Maria dưới chân Thập Giá và biết bao giọt nước mắt của Mẹ.

Một cách giải thích khác về từ mar hiểu tên Maria là “giọt nước biển”. Thánh Giêrônimô đã chuyển cách hiểu này sang tiếng Latinh thành stilla maris, nhưng về sau được biến đổi thành stella maris, nghĩa là “Sao Biển”.

Từ đó hình thành một tước hiệu rất phổ biến dành cho Đức Maria: Đức Mẹ Sao Biển. Việc gọi Đức Maria là Stella Maris diễn tả vai trò của Mẹ trong việc hướng dẫn các tội nhân đi đúng đường, tiến về bến bờ vĩnh cửu là Thiên Đàng.

Thánh Tôma Aquinô cũng xác nhận ý nghĩa biểu tượng này:

“Maria có nghĩa là Sao Biển, vì cũng như các thủy thủ được ngôi sao trên biển hướng dẫn đến bến cảng, thì các Kitô hữu cũng đạt tới vinh quang nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.”

Tại Giáo phận Toowoomba, thuộc vùng tây nam Queensland của Australia, trước đây không có vị thánh bổn mạng chính thức được ghi nhận cho giáo phận. Sau một quá trình tham khảo rộng rãi, giáo phận quyết định chính thức tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu “Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam”.

Theo trang mạng của giáo phận:

“Sự lựa chọn đã nghiêng hẳn về Đức Maria Thánh Giá Phương Nam. Sau khi xin phép chuẩn nhận, ngày 14 tháng 11 năm 1998, Đức Thánh Cha đã ban một Tông sắc chính thức công nhận tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria dưới danh hiệu Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam.”

Lễ kính Đức Maria Thánh Giá Phương Nam lần đầu tiên được cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 1999, và trở thành ngày lễ trọng thể trên toàn giáo phận.

Ngày này được lựa chọn vì nhiều lý do, trong đó có việc chỉ 8 ngày sau, vào ngày 8 tháng 9, Giáo hội mừng lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ánh sáng giữa bóng tối

Khi thành lập Giáo hạt tòng nhân Anh giáo tại Australia (Anglican Ordinariate for Australia), Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam cũng được chọn làm Đấng bảo trợ.

Một nghệ sĩ địa phương thậm chí đã thực hiện một bức thánh tượng Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam mới, chứa đựng nhiều biểu tượng phong phú.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã gọi Đức Maria là “Sao Biển” khi ngỏ lời với Giáo hội tại châu Đại Dương. Ngài đã cầu nguyện:

Ôi Sao Biển,
ánh sáng của mọi đại dương,
Đấng làm chủ biển sâu,
xin hướng dẫn các dân tộc châu Đại Dương
vượt qua những biển cả tối tăm và đầy giông bão,
để họ đạt tới bến bình an và ánh sáng,
được chuẩn bị nơi Đấng đã làm cho biển cả lặng yên.

Việc nhìn nhận Đức Maria như một “ngôi sao” là một lòng sùng kính có từ xa xưa và vẫn còn mang ý nghĩa đối với người Công giáo ở cả Bắc bán cầu lẫn Nam bán cầu.

Mẹ vẫn là ngọn hải đăng rực sáng của niềm hy vọng, dẫn đưa tất cả chúng ta đến với Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô và đến với Thánh Giá của Người.

https://aleteia.org/2026/09/03/australias-unique-devotion-to-our-lady-of-the-southern-cross/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *